Nhận hối lộ 2,25 triệu USD, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị đề nghị 19-20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
Đánh giá hành vi của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gây nhức nhối trong dư luận, kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 19-20 năm tù.

Sáng 8/1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, với phần luận tội và đề nghị mức án đối với 38 bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, khi dịch bệnh bùng phát, một bộ phận lãnh đạo cấp cao ở một số bộ, ngành, địa phương đã thông đồng với doanh nghiệp để hưởng lợi. Các bị cáo đã biến kit xét nghiệm từ tài sản của Nhà nước thành của riêng Việt Á, thu lời bất chính đặc biệt lớn.

Cùng với đó, một số cán bộ đã tha hóa, biến chất, xâm phạm tính đúng đắn, pháp luật của Nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên xét xử.

Trong vụ án này, Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á có vai trò chủ mưu đã cấu kết với các bị cáo khác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, hai lần trở lên. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xét xử, Việt thành khẩn khai báo, nộp lại một phần tiền và có đơn tự nguyện dùng các tài sản đang bị kê biên để khắc phục hậu quả.

Các vi phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gây nhức nhối trong dư luận, kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác. Trong khi ngân sách Nhà nước đang phải gồng mình để bù đắp các thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bị cáo Long lại gợi ý, đề nghị Việt chi số tiền đặc biệt lớn cho mình.

Do đó, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long mức án 19-20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh trên, cựu Thư ký Nguyễn Huỳnh bị đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế 8-9 năm tù; Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính 8-9 năm; Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 14-15 năm tù; Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương bị đề nghị 13-14 năm tù.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á bị đề nghị tuyên phạt 15-16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 30-32 năm tù. Cùng 2 tội danh, Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc bị đề nghị tuyên phạt 16-18 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc cùng bị đề nghị tuyên phạt 3-4 năm tù; cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng và cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường cùng bị đề nghị tuyên phạt 5-6 năm.

Các bị cáo trong vụ án liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á.

Các bị cáo trong vụ án liên quan các sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á.

Trước đó, khi tòa xét hỏi các nội dung xoay quanh vi phạm của mình và các cấp dưới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, việc cấp phép chính thức cho kit xét nghiệm của Việt Á “nằm trong cái chung”, do nôn nóng có sản phẩm chống dịch.

Bị cáo này cũng khẳng định, không ưu ái, hỗ trợ Phan Quốc Việt mà bản thân luôn quân bình đối với các doanh nghiệp; đồng thời không “gợi ý” Phan Quốc Việt phải chi tiền.

Tuy nhiên, theo cáo buộc và lời khai của các bị cáo khác liên quan tại tòa thể hiện, Nguyễn Thanh Long đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ Công ty Việt Á trong việc thử nghiệm, cấp phép lưu hành và hiệp thương giá kit xét nghiệm.

Thêm vào đó, bị cáo này còn can thiệp, tác động tới một số tỉnh, thành để giúp Công ty Việt Á triển khai bán hàng và thực hiện các hoạt động xét nghiệm trên diện rộng, tiêu thụ hàng với số lượng lớn.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận, đã nhận tổng cộng số tiền 2,25 triệu USD từ Công ty Việt Á, trong đó 50.000 USD nhận trực tiếp từ Phan Quốc Việt tại trụ sở Bộ Y tế và 2,2 triệu USD thông qua cựu Thư ký Nguyễn Huỳnh, với lý do “cảm ơn vì làm ăn được”.

Khai báo về nội dung trên, cựu Thư ký Nguyễn Huỳnh khẳng định, trong một số lần gặp mặt, đã gợi ý với Việt về việc “Bộ trưởng Long” có nói hỗ trợ tiền để lo công việc, theo chỉ đạo của ông Long. Sau đó Phan Quốc Việt đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Huỳnh để chuyển cho bị cáo Long.

Bị cáo Huỳnh khẳng định, tất cả các lần Việt đưa tiền đều chuyển đầy đủ cho bị cáo Nguyễn Thanh Long. Ngoài ra, bị cáo này cũng nhận từ Phan Quốc Việt 4 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với 25 bị cáo còn lại:

Nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Đưa hối lộ":

1. Phan Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính trong Công ty Việt Á, từ 4 – 5 năm tù.

2. Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á, từ 4 – 5 năm.

Nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng":

3. Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á, từ 36 – 48 tháng tù.

4. Lê Trung Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.

5. Trần Tiến Lực, nhân viên Công ty Việt Á, 36 – 42 tháng tù.

6. Nguyễn Mạnh Cường, cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương, 30 – 36 tháng tù.

7. Nguyễn Thị Trang, cựu Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài chính Hải Dương, 30 – 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

8. Lâm Văn Tuấn, cựu Giám đốc CDC Bắc Giang, 6 – 7 năm tù.

9. Ngụy Thị Hậu, cựu Phó phòng Tài chính, CDC Bắc Giang, 36 – 42 tháng tù.

10. Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Dược vật tư y tế Phan Anh (Bắc Giang), 42 – 48 tháng tù.

11. Phan Thị Khánh Vân, nghề nghiệp tự do, 4 – 5 năm tù.

12. Vũ Văn Doanh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long, 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

13. Tạ Ngọc Chức, Giám đốc Công ty Thẩm định và đầu tư Toàn Cầu, 24 – 30 tháng tù.

14. Nguyễn Văn Định, cựu Giám đốc CDC Nghệ An, 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

15. Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu Kế toán trưởng CDC Nghệ An, 24 – 30 tháng tù cho hưởng án treo.

16. Hồ Công Hiếu, thẩm định viên Công ty Thẩm định giá Miền Nam, chi nhánh Nghệ An, 24 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

17. Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, 10 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian tạm giam).

18. Tiêu Quốc Cường, cựu Kế toán trưởng Sở y tế Bình Dương, 4 – 5 năm tù.

19. Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, 2 – 3 năm tù.

20. Trần Thanh Phong, Phó phòng tài chính, CDC Bình Dương, 24 – 30 tháng tù cho hưởng án treo.

21. Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Công ty VNDAT, 3 – 4 năm tù.

22. Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc dự án Công ty VNDAT, 30 – 36 tháng tù.

23. Ninh Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Công ty định giá Trung Tín, 18 – 24 tháng tù.

Nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi":

24. Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục, 3 – 4 năm tù.

25. Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty Công ty SNB Holdings, 30 – 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Huệ Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục