Sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long không phải do cơ chế ưu đãi ngành Y

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định tại cuộc họp báo của Văn phòng Quốc hội chiều 16/6 bế mạc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

"Làm đúng quy trình thì không sai phạm gì"

Tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV do Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều 16/6, một số phóng viên đặt câu hỏi với Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chung quanh vụ việc thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Cụ thể là: "Cảm xúc của ông ra sao khi phải làm các thủ tục bãi miễn nguyên Bộ trưởng?", "Thời gian qua Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đặc cách đặc thù cho ngành y tế để làm nhiệm vụ chống dịch, phải chăng sai phạm của ông Long một phần xuất phát từ những đặc cách này?", "Quốc hội đã bổ sung nội dung nhân sự vào chương trình kỳ họp này, hiện nay ai cũng nói ngành y tế đang rất khó khăn, mất phương hướng, Quốc hội có giải pháp gì để động viên cán bộ y tế và giúp ngành này nhanh chóng ổn định tổ chức?...

Trả lời phóng viên, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, chúng ta bùi ngùi xúc động mỗi khi phải chứng kiến sai phạm xảy ra trong hàng ngũ cán bộ.

"Tôi cảm thấy rất đau xót khi phải đọc nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với đồng chí, đồng bào của mình", ông Cường nói.

Người đứng đầu Văn phòng Quốc hội cũng cho hay, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất nghẹn ngào khi ghi nhận những đóng góp của Bộ Y tế và cá nhân Bộ trưởng khi Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường để thi hành kỷ luật. Nhưng kỷ luật của Đảng là kỷ luật "thép", ai sai vẫn phải xử lý nghiêm.

"Chúng ta ghi nhận những đóng góp và thành tựu của ngành y tế, của Bộ trưởng Long trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Nhưng chúng ta buộc phải thi hành các quyết định như vậy để giữ vững kỷ cương kỷ luật. Tinh thần các nghị quyết của Quốc hội từ trước đến nay đều khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thực thi công vụ", ông Cường nhấn mạnh.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp báo chiều 16/6
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp báo chiều 16/6

Liên quan đến câu hỏi về cơ chế ưu đãi ngành y tế thời gian qua, Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết, Hiến pháp Việt Nam quy định mọi công dân được tự do đi lại, bị bị hạn chế, trừ trường hợp khẩn cấp.

Nhưng trước tình thế cấp bách chống dịch, để thực hiện các biện pháp giãn cách, chúng ta phải ban hành nghị quyết để triển khai, nếu không có nghị quyết mà áp dụng là vi hiến, đây là một trong những lý do phải ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV.

Cho rằng Nghị quyết 30 đã ra đời rất đúng lúc, kịp thời tháo gỡ về mặt thể chế, tạo cơ chế đặc cách đặc thù cho các địa phương, cơ quan chủ động một số biện pháp phòng chống dịch, Tổng thư ký Quốc hội khẳng định, vi phạm của Bộ trưởng Long không phải ở nội dung này.

"Vi phạm của Bộ trưởng Long liên quan đến quy trình cấp phép lưu hành kit test, không phải do nghị quyết của Quốc hội. Nếu làm đúng quy trình thì không sai phạm gì. Cái gì chưa có quy định thì phải chờ, Bộ trưởng Long tự quyết định không chờ quy định là sai. Còn có trục lợi hay không thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra", ông Cường nhấn mạnh.

Người đứng đầu Văn phòng Quốc hội cũng thông tin, Nghị quyết của Quốc hội vừa được thông qua tại kỳ họp thứ ba ghi rõ, sớm có biện pháp ổn định tổ chức bộ máy, tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc trong ngành y tế từ trung ương tới địa phương, trong bối cảnh có nhiều trường hợp bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân; tháo gỡ các vướng mắc bất cập để triển khai đấu thầu mua sắm thuốc trong lĩnh vực vật tư y tế.

Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch COVID-19 về áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành, sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh; đồng thời có giải pháp không để xảy ra tiêu cực, hạn chế tối đa lãng phí trong hoạt động này.

(Trích Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV)

Minh Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục