Nhận được trợ lực, giới đầu tư tự tin xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Phố Wall quay lại đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (8/12) nhờ nhận được trợ lực từ vắc-xin Covid-19.

Nhận được trợ lực, giới đầu tư tự tin xuống tiền

Johnson & Johnson hôm thứ Ba thông báo, vắc-xin Covid-19 mà hãng đang phát triển nhiều khả năng sẽ thu được kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối vào tháng 1/2021, sớm hơn dự kiến.

Pfizer vượt qua rào cản tiếp theo trong cuộc đua đưa vắc-xin Covid-19 ra công chúng sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố một bản tài liệu không đặt ra vấn đề mới về tính an toàn hoặc hiệu quả của vắc-xin do hãng sản xuất. FDA có thể cấp phép cho vắc xin Covid-19 sớm nhất là vào cuối tuần này.

Cùng ngày, Thụy Sĩ tăng đơn đặt hàng vắc xin Covid-19 của hãng dược Moderna từ 4,5 triệu liều lên 7,5 triệu liều.

Trong khi đó tại Washington, chưa có bước tiến đáng chú ý nào diễn ra trong ngày 8/12. Lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell kêu gọi thông qua một dự luật viện trợ trong đó có các điều khoản tất cả các thành viên Quốc hội có thể đồng ý, và loại bỏ các điều khoản đang gây chia rẽ như bảo vệ trách nhiệm pháp lý cho doanh nghiệp.

Thi trường đang theo dõi chặt chẽ, liệu các nhà hoạch định chính sách có thể đạt được đồng thuận về gói kích thích tài chính mới được chờ đợi từ lâu hay không, bên cạnh đó là dự luật chi tiêu trị giá 1.400 tỷ USD để tránh chính phủ bị đóng cửa khi thời hạn 11/12 đang đến gần.

Mặc dù vậy, Quốc hội Mỹ trong tuần này sẽ bỏ phiếu dự luật gia hạn thời hạn trên thêm một tuần để cung cấp thêm thời gian cho các nhà lập pháp tìm kiếm tiếng nói chung về cả chi tiêu và cứu trợ đại dịch.

Kết thúc phiên 8/12, chỉ số Dow Jones tăng 104,09 điểm (+0,35%), lên 30.173,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 10,29 điểm (+0,28%), lên 3.702,25 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 62,83 điểm (+0,50%), lên 12.582,77 điểm.

Chứng khoán châu Âu kết thú phiên giao dịch ngày thứ Ba đầy biến động và đóng cửa với mức tăng khiêm tốn trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng và cân nhắc những nỗ lực xung quanh thỏa thuận thương mại Brexit trong khi theo dõi chặt chẽ tình hình đại dịch

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã quyết định sẽ có các cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp tại Brussels vào 10 - 11/12 tới. Đây là nỗ lực gần như mang tính quyết định cuối cùng nhằm né tránh một Brexit không thỏa thuận.

Để tạo đà cho cuộc gặp này, chính phủ Anh hôm qua đã đưa ra động thái mang tính nhượng bộ khi thông báo nước này có thể xóa bỏ các điều khoản vi phạm thỏa thuận Brexit trong dự luật “Thị trường nội địa Anh” vừa được Hạ viện Anh thông qua cũng như sẽ xem xét các điều khoản trong dự luật khác nếu đàm phán tiến triển. Đây gần như là cơ hội cuối cùng để hai bên đạt được một thỏa thuận khi thời hạn cuối ngày 31/12 đang đến gần.

Kết thúc phiên 8/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 3,43 điểm (+0,05%), lên 6.558,82 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 7,49 điểm (+0,06%), lên 13.278,49 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 12,71 điểm ((-0,23%), xuống 5.560,67 điểm.

Chứng khoán châu Á hôm thứ Ba chìm trong sắc đỏ. Chứng khoán Nhật Bản giảm phiên thứ ba liên tiếp khi giới đầu tư vẫn tiếp tục chốt lời ngắn hạn và chờ đợi quyết định của các nhà lập pháp Mỹ về gói cứu trợ mới.

Chứng khoán Trung Quốc giảm phiên thứ hai liên tiếp khi căng thẳng Trung - Mỹ tiếp tục đè nặng tâm lý thị trường.

Kết thúc phiên 8/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 80,36 điểm (-0,30%), xuống 26.467,08 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 6,43 điểm (-0,19%), xuống 3.410,18 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 202,29 điểm (-0,76%), xuống 26.304,56 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 44,51 điểm (-1,62%), xuống 2.700,93 điểm.

Giá vàng kéo dài đà tăng trong phiên ngày thứ Ba khi thị trường đặt cược niềm tin vào gói kích thích kinh tế mới từ chính phủ Mỹ.

Kết thúc phiên 8/12, giá vàng giao ngay tăng 8,30 USD (+0,44 %), lên 1870,30 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 ngay tăng 8,90 USD (+0,48 %), lên 1874,90 USD/ounce.

Giá dầu ít thay đổi trong phiên ngày thứ Ba khi thông tin California, bang đông dân nhất của Mỹ, thắt chặt việc đi lại cho đến Giáng sinh để ngăn chặn đại dịch, cũng như số ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở Mỹ và châu Âu dập tắt tâm lý lạc quan mới nhen nhóm trước những tiến bộ về vắc-xin.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo, sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm 910.000 thùng/ngày vào năm 2020, xuống còn 11,34 triệu thùng/ngày, mức giảm lớn hơn so với dự báo trước đó là giảm 860.000 thùng/ngày.

Kết thúc phiên 8/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,16 USD (-0,35%), xuống 45,60 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,05 USD (+0,10%), lên 48,84 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,193.01 0.0 0.0% 0 tỷ
HNX 226.2 0.0 0.0% 1,701 tỷ
UPCOM 88.15 0.0 0.0% 623 tỷ