Iran đã công bố một đề xuất hòa bình và đã được chuyển đến Mỹ thông qua trung gian Qatar. Trong khi đó, ông Trump nói vào thứ Bảy rằng ông đã từ chối đề nghị này. Nhưng đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ nối lại trong tuần tới.
Giá dầu thô theo đó đã chịu tác động mạnh và tăng 3% lên khoảng 107 USD/thùng và đè nặng lên trái phiếu kho bạc, đẩy lợi suất dài hạn lên mức cao mới trong nhiều thập kỷ.
"Hiện tại giá năng lượng là yếu tố chính và thường xuyên gây áp lực đến lạm phát và nhiều khả năng thúc đẩy nhanh hơn việc Fed tăng lãi suất," Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại B. Riley Wealth nhận định.
Các nhà đầu tư đã nhận được phần nào sự hỗ trợ về mặt tâm lý trên mặt trận thương mại, sau khi hội nghị thượng đỉnh Trung-Mỹ kết thúc và hai bên đồng ý giảm thuế quan áp đặt lên hàng hóa trị giá 60 tỷ USD.
Trong tuần này, sự tập trung lớn của thị trường là loạt chỉ báo kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng cá nhân, báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Những dữ liệu quan trọng vào thời điểm các nhà giao dịch đang ước tính 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi thêm 0,25% trong cuộc họp thường kỳ vào tháng 10 tới đây.
Kết thúc phiên 28/9: Chỉ số Dow Jones giảm 347,11 điểm (-0,67%), xuống 51.481,51 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 59,72 điểm (-0,77%), xuống 7.683,69t điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 248,34 điểm (-0,92%), xuống 26.820,38 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, khi đà tăng của nhóm cổ phiếu các nhà xây dựng nhà ở của Anh, đã bù đắp cho việc tăng giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng.
Đóng cửa, STOXX 600 toàn châu Âu nhích nhẹ không đáng kể lên 638,68 điểm.
Cổ phiếu của các nhà xây dựng nhà ở Anh tăng vọt sau khi chính phủ cho biết sẽ xác nhận chương trình vay vốn mới cho người mua lần đầu, khôi phục chính sách nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhà và hỗ trợ xây dựng nhà.
Tuy nhiên, đà tăng chung của đã bị kìm hãm bởi mức tăng 3% giá dầu Brent sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao, với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức, chuẩn mực cho khu vực đồng euro đang dao động ở gần 3,6303%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2009.
Các ngân hàng trung ương khu vực Châu âu đã phản ứng với áp lực lạm phát do dầu mỏ gây ra bằng một đợt tăng lãi suất, với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay.
Các nhà đầu tư hiện sẽ tập trung theo dõi các bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Phó Thống đốc Ngân hàng Anh Dave Ramsden vào cuối ngày.
Kết thúc phiên 28/9: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 10,37 điểm (-0,09%), xuống 10.684,88 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 34,22 điểm (-0,13%), xuống 25.374,42 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,68 điểm (+0,008%), lên 8.078,48 điểm.