Lo lắng ập đến, giới đầu thoát hàng

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Đà hưng phấn trên Phố Wall đã bị ngắt mạch trong phiên giao dịch thứ Hai đầu tuần (7/12).

Lo lắng ập đến, giới đầu thoát hàng

Chứng khoán Mỹ ngày thứ Hai bị tác động bởi tình hình dịch bệnh ngày một nghiêm trọng, trong khi tại Washington, các nhà lập pháp vẫn đang loay hoay để tìm được tiếng nói chung.

Tuần trước, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trung bình trong 7 ngày qua cao kỷ lục với hơn 196.200, tăng vọt 20% so với tuần trước đó. Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ cũng đang trong giai đoạn cao kỷ lục.

Các nhà chức trách ở California, bang đông dân nhất của Mỹ, hôm thứ Hai đã ra quy định bắt buộc người dân phải ở nhà sau khi bang này ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm Covid-19 mới hôm Chủ Nhật (6/12).

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ có khả năng sẽ gia hạn tài trợ ngân sách hoạt động cho chính phủ thêm 1 tuần để các nhà lập pháp có thêm thời gian tìm kiếm tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán xung quanh gói kích thích tài chính mới và dự luật chi tiêu tổng quát để tránh chính phủ đóng cửa, các phụ tá của đảng Dân chủ tiết lộ với truyền thông hôm thứ Hai.

Ngoài ra, thị trường có động thái thận trọng trong bối cảnh Washington vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và lệnh cấm đi lại đối với một số quan chức Trung Quốc do những cáo buộc liên quan đến vấn đề Hồng Kông.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 nhuốm sắc đỏ trong phiên ngày thứ Hai, trong khi Nasdaq thiên về công nghệ tiếp tục lập đỉnh mới nhờ đà tăng của cổ phiếu Apple và Facebook.

Kết thúc phiên 7/12, chỉ số Dow Jones giảm 148,47 điểm (-0,47%), xuống 30.069,79 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 7,16 điểm (-0,19%), xuống 3.691,96 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 55,71 điểm (+0,45%), lên 12.519,95 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng mở đầu tuần mới với một phiên giao dịch ảm đạm. Tâm lý thị trường bị đè nặng bởi lo ngại về một Brexit không có thoả thuận thương mại ngày càng tăng, trong khi căng thăng leo thang trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Anh hôm thứ Hai cho biết, đúng ngày 31/12 tới, nước này sẽ rời khỏi khỏi khối và đã có kế hoạch cho việc rút lui mà không có thỏa thuận thương mại.

Không có thoả thuận thương mại hậu Brexit sẽ dẫn tới tắc nghẽn biên giới, đảo lộn thị trường tài chính và phá vỡ chuỗi cung ứng mỏng manh trên khắp châu Âu. Fitch nhận định, kịch bản không có thỏa thuận nếu xảy ra sẽ có tác động nghiêm trọng hơn đến GDP của Anh so với dự kiến.

Mặc dù vậy, những tiến bộ trong tiến trình sản xuất vắc-xin Covid-19 đã phần nào kìm hãm đà lao dốc của thị trường. Anh tuần này dự kiến trở thành quốc gia đầu tiên triển khai vắc-xin của Pfizer/BioNTech.

Kết thúc phiên 7/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 5,16 điểm (+0,08%), lên 6.555,39 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 27,96 điểm (-0,21%), xuống 13.271,00 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 35,77 điểm (-0,64%), xuống 5.573,38 điểm.

Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á cũng chìm trong sắc đỏ phiên hôm qua. Chứng khoán Nhật Bản giảm trong bối cảnh 5 tuần tăng liên tiếp gần đây làm dấy lên một số lo ngại về thị trường quá nóng và thúc đẩy các nhà đầu tư chốt lời.

Chứng khoán Trung Quốc giảm do đà đi xuống của nhóm cổ phiếu tài chính bởi những lo ngại về căng thẳng Trung - Mỹ gia tăng.

Kết thúc phiên 7/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 20,380 điểm (-0,76%), xuống 26.547,44 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 27,98 điểm (-0,81%), xuống 3.416,60 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 329,07 điểm (-1,23%), xuống 26.506,85 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 13,99 điểm (+51%), lên 2.745,44 điểm.

Giá vàng trong phiên ngày thứ Hai tăng vọt do thị trường đặt kỳ vọng vào gói kích thích tài chính mới của Quốc hội Mỹ. Sự bất ổn trên thị trường chứng khoán cũng là lý do khiến dòng tiền tìm đến thị trường kim loại quý trú ẩn an toàn.

Kết thúc phiên 7/12, giá vàng giao ngay tăng 23,90 USD (+1,30 %), lên 1862,00 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 ngay tăng 26,00 USD (+1,41 %), lên 1866,00 USD/ounce.

Giá dầu giảm trong phiên ngày 7/12 khi các ca nhiễm Covid-19 gia tăng và căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm suy yếu tác động tích cực từ thỏa thuận mà OPEC+ đạt được tuần trước.

Kết thúc phiên 7/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,50 USD (-1,1%), xuống 45,76 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,46 USD (-0,9%), xuống 48,79 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,182.02 -10.99 -0.93% 67,659 tỷ
HNX 223.14 -3.05 -1.37% 853 tỷ
UPCOM 87.57 -0.58 -0.66% 206 tỷ