Nhà thầu xây dựng “tái sinh”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau giai đoạn khó khăn kéo dài, các doanh nghiệp ngành xây dựng đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng hứa hẹn hơn kể từ năm 2025.
Nhà thầu xây dựng “tái sinh”

Bối cảnh thuận lợi

Với quy mô 67 tỷ USD của dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, phần xây dựng ước tính là 40 tỷ USD sẽ là cơ hội để các nhà thầu xây dựng Việt Nam như Vinaconex, Newtecons, Coteccons, Phục Hưng, Đạt Phương, Fecon, Đèo Cả… và hàng chục ngàn nhà thầu phụ trong nước khác tham gia khai thác.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) cho hay, giả định các gói thầu chia thành 23 gói căn cứ theo 23 ga dự kiến trên tuyến đường dài 1.541 km, phần xây dựng sẽ ước khoảng 2 tỷ USD/gói, tương đương hơn 50.000 tỷ đồng/gói.

Tuy vậy, theo ông Hiệp, giá trị của dự án không chỉ nằm ở quy mô đầu tư lớn hay cơ hội việc làm, cơ hội đầu tư, kinh doanh, mà còn ở khía cạnh vô cùng quan trọng khác là sự học hỏi, lớn lên và trưởng thành trong không gian mới mẻ chưa từng có.

Dưới góc độ doanh nghiệp, như chia sẻ của ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Hòa Bình Group, cũng là kỳ vọng của nhiều lãnh đạo các nhà thầu lớn, giai đoạn khó khăn nhất đã qua và khi các khó khăn cơ bản được giải quyết cũng là lúc doanh nghiệp nghĩ lớn, làm lớn hơn, thay vì quanh quẩn quanh bài toán thu hồi công nợ, tái cơ cấu như trước đây.

Năm 2024 cũng là năm ghi dấu ấn trở lại của Hòa Bình khi báo lãi ròng 852 tỷ đồng sau 2 năm liên tiếp thua lỗ nghìn tỷ.

Vietnam Report đánh giá, việc hành lang pháp lý hoàn thiện hơn, kết hợp với nhu cầu nhà ở thực tăng cao tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội đã mang lại khối lượng công việc lớn cho các công ty xây dựng.

Bên cạnh đó, 2024 được xem là thời điểm “điểm rơi” hoàn thành một số dự án quan trọng trong kế hoạch đầu tư công trung và dài hạn 2021-2025, giúp các doanh nghiệp xây dựng có thêm nhiều hợp đồng thi công trong năm qua.

Đây là yếu tố để kỳ vọng năm 2025 ngành xây dựng sẽ bước vào quỹ đạo phục hồi và tăng trưởng. Nhiều tổ chức đầu tư, tư vấn quốc tế cũng dự báo ngành xây dựng năm 2025 sẽ tăng trưởng gấp đôi năm 2024.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, dù chia sẻ năm 2025 sẽ tập trung chính vào mảng bất động sản, nhưng ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc Vinaconex cũng cho hay, năm nay sẽ là giai đoạn then chốt của ngành và củng cố vị thế nhà thầu xây dựng hàng đầu của Vinaconex.

Tương tự, ông Nguyễn Bá Dương - nguyên Chủ tịch Coteccons và đang nắm giữ hệ sinh thái 6 nhà thầu lớn (gồm Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows, BoHo Décor và DB) nhìn nhận, 2025 sẽ là năm vươn mình của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ đạt quy mô 506 tỷ USD - đứng thứ 33 toàn cầu (theo Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF). Trong đó, ngành xây dựng đang đứng trước cơ hội lớn khi những đại dự án được kích hoạt. Đặc biệt, chủ trương thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị với những dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ là “cú huých” mạnh mẽ cho các nhà thầu.

Doanh nghiệp có tầm nhìn sẽ vươn mình

Theo ông Phạm Anh Tú - chuyên viên phân tích tại VIS Ratings, các động lực tăng trưởng trong các phân khúc xây dựng công nghiệp và hạ tầng sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2025, cùng với sự gia tăng trong xây dựng bất động sản dân dụng sau khi hoạt động phát triển dự án mở rộng kể từ nửa cuối năm 2024. Do đó, kết quả tài chính của các công ty xây dựng được dự báo sẽ cải thiện hơn vào năm nay.

Nhìn chung, theo Vietnam Report, với sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, nhân lực và mô hình phát triển bền vững, cùng tinh thần sẵn sàng chinh phục những tiêu chuẩn cao hơn, các doanh nghiệp ngành xây dựng đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng vững chắc hơn kể từ năm 2025. Ở giai đoạn “tái sinh” này, những doanh nghiệp có tầm nhìn và chiến lược bài bản sẽ nắm bắt cơ hội để bứt phá.

Ninh Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục