Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam sẽ hoạt động từ năm 2027

Ngày 16/1, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn)

Dự án do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ. Đây là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

Nhà máy được xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), trên diện tích 27 ha, với định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip bán dẫn.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng cho các ngành công nghiệp quốc gia như: hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật (IoT), sản xuất ôtô, thiết bị y tế, tự động hóa...

Một sản phẩm chip bán dẫn hoàn chỉnh phải trải qua sáu công đoạn chính gồm: định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm.

Thời gian qua, Việt Nam đã từng bước tham gia vào năm công đoạn; riêng công đoạn chế tạo chip - khâu phức tạp và then chốt nhất hiện chưa thể thực hiện trong nước. Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam.

Chế tạo chip bán dẫn là một trong những quy trình công nghệ tinh vi và đòi hỏi kỷ luật cao nhất hiện nay. Từ một tấm wafer silic có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chip được hình thành thông qua 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong 3 tháng.

Chỉ một sai lệch nhỏ ở bất kỳ công đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền, đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và làm chủ công nghệ ở trình độ rất cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định, Viettel ý thức rất rõ chế tạo chip bán dẫn là lĩnh vực mới, phức tạp, nhiều rủi ro, cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi sự kiên định mục tiêu, cũng như vốn đầu tư lớn, bài bản và dài hạn. Ngày nay, chip bán dẫn không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà còn là an ninh quốc gia, là biểu tượng sức mạnh công nghệ của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Viettel bắt đầu bước vào lĩnh vực bán dẫn từ năm 2017 và tập trung nghiên cứu, thiết kế chip từ năm 2019. Sau hơn 6 năm, Tập đoàn đã đạt được một số kết quả ban đầu như: Thiết kế thành công các dòng chip cho 5G, chip chuyên dụng cho vũ khí trang bị; từng bước làm chủ quá trình thiết kế chip; công bố nhiều bài báo khoa học tại các hội nghị, diễn đàn quốc tế uy tín. Do bối cảnh trong nước chưa có nhà máy nên việc sản xuất các dòng chip thời gian qua được Viettel đặt hàng từ các nhà máy tại nước ngoài.

"Chặng đường đó không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn giúp Viettel từng bước tích lũy tri thức, kinh nghiệm thực tế, trau dồi bộ máy và khả năng tổ chức triển khai toàn trình hệ sinh thái bán dẫn, sẵn sàng đón nhận các bài toán thách thức hơn", ông Thắng cho biết.

Phối cảnh nhà máy.

Song song với nhiệm vụ xây dựng Đề án, Viettel đã chủ động xúc tiến gặp gỡ các hiệp hội bán dẫn, tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ các cường quốc về công nghệ bán dẫn như Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước châu Âu... để tìm hiểu về các vấn đề cốt lõi trong việc xây dựng nhà máy chip bán dẫn như lựa chọn công nghệ, mô hình và cách thức vận hành, quản trị…

Viettel cũng liên hệ, làm việc với nhiều địa phương để tìm hiểu, khảo sát, đánh giá, từ đó lựa chọn địa điểm phù hợp nhất cho hoạt động sản xuất và tiềm năng phát triển lâu dài của nhà máy chế tạo chip bán dẫn.

Về nguồn nhân lực, Viettel đã hình thành lực lượng hàng nghìn kỹ sư có năng lực, chuyên môn cao; tuyển chọn được hơn 50 nhân sự chất lượng cao với trên 70% cán bộ có trình độ tiến sĩ, trong đó có nhiều chuyên gia đang làm việc tại các cơ sở bán dẫn tiên tiến trên thế giới, đồng thời đẩy mạnh các chương trình đào tạo ở cả trong và ngoài nước, thường xuyên cử cán bộ đi thực tế tại các nhà máy bán dẫn trên thế giới.

"Từ những nền tảng vững chắc như vậy, ngay sau lễ khởi công hôm nay, Tập đoàn Viettel sẽ bắt tay ngay vào triển khai dự án với mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2027 hoàn thành đầu tư xây dựng, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất thử nghiệm. Giai đoạn từ năm 2028 đến 2030 sẽ hoàn thiện, tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất dây chuyền theo các tiêu chuẩn của ngành, từ đó làm cơ sở để nghiên cứu công nghệ chế tạo chip ở tiến trình hiện đại hơn.

Viettel mong muốn được mở rộng hệ sinh thái, hợp tác với các tập đoàn trong nước và quốc tế như FPT, CMC, Vingroup, City Group, Synopsys, Marvell, Amkor… Các viện, nhà trường như Học viện kỹ thuật Quân sự, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Phenikaa… và các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội, cộng đồng start-up để cùng cộng hưởng sức mạnh, kiến tạo năng lực mới cho lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam", ông Thắng chia sẻ.

Tú Ân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục