Nhà đầu tư vững tâm, thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên chiều 18/11

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù không tăng mạnh theo đà như dự kiến, nhưng thị trường vẫn đóng cửa vẫn ở trên tham chiếu cùng tâm lý nhà đầu tư vững vàng hơn trước sức ép đang tạo động lực để duy trì đà hồi phục hiện tại.
Nhà đầu tư vững tâm, thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên chiều 18/11

Sau khi kết thúc phiên hôm qua với mức tăng gần 20 điểm và những tín hiệu tích cực với sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử, cùng thanh khoản nhích nhẹ, cho thấy lực cung có thể đã dần cạn kiệt, chỉ số VN-Index chỉ cần thêm một phiên bùng nổ theo đà để xác nhận có thể bước vào nhịp tăng mới.

Tuy nhiên, phiên bùng nổ là chưa thể diễn ra, ít nhất là trong phiên hôm nay 18/11 do tâm lý thận trọng cao hơn từ đà hồi phục hơn 70 điểm mà chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể nào, trong khi thị trường tiếp tục trong trạng thái thiếu vắng thông tin hỗ trợ mạnh.

Cùng với đó là tác động từ bên ngoài, khi giới đầu tư cũng đang “nín thở” chờ đợi kết quả kinh doanh của Nvidia, các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần. Mặt khác, sức ép trên đã dần lớn hơn tại châu Á, khi nhiều thị trường lớn hôm nay hầu hết đều giảm, thậm chí một số còn bất ngờ lao dốc rất mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản giảm hơn 3%, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc) mất trên dưới 2%...

Trở lại với VN-Index, chỉ số này đảo chiều lùi về dưới mốc 1.650 điểm ngay khi giao dịch trở lại trong phiên chiều, nhưng cũng rất nhanh đã được kéo trở lại lên trên tham chiếu nhờ lực mua nhập cuộc hỗ trợ, trong khi áp lực cung được tiết giảm, giúp chỉ số đóng cửa tăng chạm gần mốc 1.660 điểm, thanh khoản có cải thiện, dù chỉ ở mức khiêm tốn.

Chốt phiên, sàn HOSE có 152 mã tăng và 161 mã giảm, VN-Index tăng 5,50 điểm (+0,33%), lên 1.659,92 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 768,4 triệu đơn vị, giá trị 22.256,7 tỷ đồng, tương đương về khối lượng và tăng nhẹ hơn 3% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 67,6 triệu đơn vị, giá trị 2.538 tỷ đồng.

Nhóm VN30 tiếp diễn phân hóa và biến động về giá không quá lớn, tương tự phiên sáng. Trong đó, VNM và GVR dẫn đầu đà giảm, khi mất 2-3% xuống 60.700 đồng và 28.250 đồng, theo sau là GAS, FPT, LPB, BCM, nhưng chỉ giảm trên dưới 1%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu TPB tăng tốt nhất khi +2,6% lên 17.600 đồng, VPB nhích 2,5% lên 28.800 đồng và VHM +2,1% lên 97.000 đồng. Các mã CTG, STB, HDB, VIC tăng hơn 1%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chững lại, nhưng một số cái tên ở nhóm thủy sản vượt trội nhờ thông tin tích cực từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, mặt hàng cá tra chiếm 1,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ.

Theo đó, các mã ANV tăng kịch trần +6,9% lên 30.800 đồng, khớp 6,63 triệu đơn vị, IDI +4,6% lên 7.710 đồng, khớp 2,19 triệu đơn vị; VHC +3,4% lên 60.700 đồng.

Một số cái tên riêng lẻ khác như DGW +5% lên 44.850 đồng, khớp 5,91 triệu đơn vị. Các mã ASM, TSC, VTP, C32 tăng hơn 3%.

Đáng kể khác là NVL khi có phiên thứ năm liên tiếp tăng điểm và dù không tăng kịch trần như hai phiên gần nhất. Đóng cửa, NVL +5% lên 15.850 đồng, khớp lệnh gần 37 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index có nhịp rơi khá nhanh khi phiên chiều trở lại, nhưng cũng đã hãm đà rơi sau đó, dù chưa thể về lại tham chiếu.

Đóng cửa, sàn HNX có 55 mã tăng và 72 mã giảm, HNX-Index giảm 1,33 điểm (-0,49%), xuống 267,36 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 72,2 triệu đơn vị, giá trị 1.563 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 6,6 triệu đơn vị, giá trị 117,5 tỷ đồng.

Phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đã giảm, như VC3, VFS, HUT, CEO, PVS, dù chỉ giảm nhẹ, cùng IDC và NRC mất 3-4%. Trong khi đó, hai mã chứng khoán SHS và MBS lùi về tham chiếu, khớp từ 1,22 triệu đến hơn 13,8 triệu đơn vị.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index không nhận được thêm lực đẩy đáng kể nào và gần như bò ngang dưới vùng giá thấp.

Đóng cửa, UpCoM-Index giảm 0,66 điểm (-0,55%), xuống 120 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 40 triệu đơn vị, giá trị 681,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 8,11 triệu đơn vị, giá trị 156 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1FB000 tăng nhẹ 2,8 điểm, tương đương 0,15% lên 1.898 điểm, khớp lệnh hơn 262.000 đơn vị, khối lượng mở hơn 33.900 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, hai mã thanh khoản cao nhất diễn biến trái chiều, với CFPT2512 khớp 2,41 triệu đơn vị và giảm hơn 7% xuống 920 đồng/cq, trong khi đó, CSTB2528 khớp 1,79 triệu đơn vị nhưng tăng 6,5% lên 1.320 đồng/cq.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục