Ngập nặng tại TP.HCM: Bảo hiểm DBV ghi nhận 91 vụ tổn thất xe, ước tính 2,75 tỷ đồng

(ĐTCK) Mưa lớn kết hợp triều cường trong ba ngày từ 29/9 đến 2/10 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu, hàng loạt phương tiện bị hư hỏng. Theo cập nhật của DBV đến ngày 3/10, doanh nghiệp đã tiếp nhận 91 vụ tổn thất xe do ngập, tổng mức thiệt hại ước tính 2,75 tỷ đồng.

Về cơ cấu, xe điện có 68 trường hợp, còn các dòng xe động cơ đốt trong có 23 trường hợp, cho thấy ảnh hưởng của mưa ngập không chỉ giới hạn ở một nhóm phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tổn thất, DBV đã triển khai các bước giám định, đánh giá thiệt hại và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Tính đến ngày 3/10, có 85/91 hồ sơ đã được đưa vào bước giám định chi tiết; 10 hồ sơ đã được duyệt giá; 6 hồ sơ đã lập phương án sửa chữa.

Như vậy, hơn 94% số hồ sơ phát sinh đã được đưa vào quy trình giám định chi tiết, nhằm sớm xác định mức độ thiệt hại và phương án xử lý cho khách hàng.

Mưa lớn được dự báo còn có thể tiếp diễn tại TP.HCM trong tháng 10, nguy cơ ngập cục bộ tại các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch vẫn hiện hữu. Để hạn chế thiệt hại cho phương tiện và bảo đảm an toàn, công ty bảo hiểm lưu ý người dân không nên cố vượt qua đoạn đường ngập khi nước đã cao quá nửa bánh xe; Không khởi động lại máy khi xe đã chết máy trong nước: Nước có thể đã vào buồng đốt hoặc hệ thống điện. Việc đề nổ lại dễ gây hư hỏng nặng, thậm chí hỏng động cơ. Hãy đưa xe lên nơi khô ráo và gọi cứu hộ. Đi chậm, đều ga: Với ô tô, giữ tốc độ thấp và ổn định để tránh tạo sóng nước tràn vào khoang máy, cửa hút gió. Không đi sát xe phía trước. Cẩn trọng với xe điện: Hạn chế sạc pin khi xe vừa bị ngâm nước và nên để kỹ thuật viên kiểm tra trước khi sử dụng lại. Chụp ảnh, quay video hiện trường: Ghi lại mức nước, vị trí xe và tình trạng hư hỏng, đồng thời liên hệ ngay với đơn vị bảo hiểm để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ…

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục