Nga cắt giảm dòng khí đốt đến Đức do tình trạng kỹ thuật liên quan tới đường ống Nord Stream 1

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (25/7), Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết, sẽ cắt giảm một nửa lượng khí đốt tự nhiên chảy qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức.
Nga cắt giảm dòng khí đốt đến Đức do tình trạng kỹ thuật liên quan tới đường ống Nord Stream 1

Tập đoàn Gazprom cho biết, họ đang dừng một tuabin khác trong đường ống Nord Stream 1 đến Đức và dòng khí hiện chỉ ở mức 40% công suất sẽ giảm thêm một nửa từ thứ Tư (28/7). Gazprom cho biết họ cần phải đóng tuabin do “tình trạng kỹ thuật”.

Cú đánh mới về nguồn cung xảy ra vào thời điểm căng thẳng cao độ xung quanh các biện pháp trừng phạt giữa Liên minh châu Âu và Nga. Liên minh châu Âu cáo buộc Nga vũ khí hóa năng lượng trong khi Điện Kremlin nói rằng sự cố gián đoạn khí đốt là do các vấn đề bảo trì và ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Gazprom cho biết, sản lượng từ thứ Tư (28/7) sẽ giảm xuống còn 33 triệu mét khối mỗi ngày, chỉ bằng một nửa so với nguồn cung hiện tại.

Các chính trị gia ở châu Âu đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga có thể cắt dòng khí đốt vào mùa Đông này, một bước đi có thể đẩy Đức vào suy thoái và dẫn đến giá cả tăng vọt đối với người tiêu dùng vốn đang phải vật lộn với giá thực phẩm và năng lượng cao hơn.

Trong tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây rằng các lệnh trừng phạt tiếp tục có nguy cơ gây ra đợt tăng giá năng lượng thảm khốc đối với người tiêu dùng trên khắp thế giới.

Nga là nước xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới sau Ả Rập Xê Út và là nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Châu Âu nhập khẩu khoảng 40% khí đốt và 30% dầu từ Nga.

Gazprom đã nối lại dòng chảy khí qua Nord Stream 1 vào tuần trước sau khi thời gian bảo dưỡng 10 ngày kết thúc, nhưng chỉ hoạt động ở mức 40% công suất của đường ống - mức mà Nga cho biết họ buộc phải giảm khối lượng xuống vào tháng 6 do việc tuabin bị trì hoãn đưa trở lại Nga sau khi được bảo dưỡng tại Canada.

Gazprom cũng cho biết, họ có vấn đề với thủ tục giấy tờ cho một tuabin thứ hai đang trong quá trình được trả lại từ Canada. Tuabin đó đang được sửa chữa ở Montreal, sau đó bị mắc cạn vì lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga. Sự vắng mặt của tuabin này đã được Gazprom trích dẫn khi họ giảm nguồn cung vào tháng 6. Đức đã kêu gọi Canada trả lại để tránh những lý do cho việc tiếp tục gián đoạn nguồn cung.

Gazprom hôm 25/7 cho biết, họ đã nhận được các tài liệu do chính quyền Canada ban hành liên quan đến việc trả lại tuabin, nhưng chúng không loại bỏ các rủi ro đã xác định trước đó và chỉ ra rằng việc đưa nó trở lại sử dụng sẽ bị trì hoãn.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục