Nên tiếp cận theo hướng phát triển hạ tầng cho du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là quan điểm của ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khi phát biểu tại Hội thảo “Sửa Luật Đất đai: Tạo đất cho du lịch” do Báo Đầu tư tổ chức cuối tuần qua.
Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Một số điểm quan trọng trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có tác động trực tiếp đến phát triển du lịch cũng đã được xem xét.

Theo đó, hiện dự thảo Luật không tiếp cận theo hướng đất du lịch mà có nhiều đất liên quan đến công trình, hạ tầng du lịch như khu vui chơi giải trí, bãi tắm, danh lam thắng cảnh, nghỉ dưỡng, dự án lấn biển, nhà ở thương mại dịch vụ. Đó là 7 hạ tầng quan trọng liên quan đến du lịch.

Bên cạnh đó còn có đất kết hợp đa mục đích như đất nông nghiệp kết hợp du lịch, đất ở kết hợp du lịch, đất tín ngưỡng kết hợp du lịch…

Về đấu giá đấu thầu, cách tiếp cận hiện đang giao thẩm quyền cho cấp tỉnh quyết định khi xây dựng ban hành tiêu chí. Những tỉnh có tiềm năng, chú trọng phát triển du lịch, Hội đồng nhân dân sẽ quyết định việc đấu giá hay đấu thầu dự án du lịch.

Về việc thu hồi đất trả tiền một lần hay trả nhiều năm, được quy định khá rõ, trong đó ưu tiên trả tiền hàng năm đối với các dự án du lịch.

Tinh thần chung đối với Luật Đất đai sửa đổi quy định về các nội dung này, theo tôi nên tiếp cận theo hướng phát triển hạ tầng cho du lịch, không tiếp cận cào bằng mà tiếp cận những dự án quan trọng, dự án theo chuỗi, có thể thay đổi diện mạo cả một vùng rộng lớn.

Trịnh Hằng - Hải Yến ghi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục