Mỹ và Trung Quốc nỗ lực nối lại đàm phán thương mại

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc ngày 18/7 đã tiến hành điện đàm trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài cả năm.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể chấm dứt. (Nguồn: China Briefing). Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể chấm dứt. (Nguồn: China Briefing).

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc ngày 18/7 đã tiến hành điện đàm trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài cả năm. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay, có khả năng diễn ra các cuộc thảo luận trực tiếp sau đó.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay, ông Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã tiến hành thảo luận qua điện đàm với những người đồng cấp Trung Quốc, sau những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong cuộc phỏng vấn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm bảy nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ở Chantilly, Pháp.

Phát biểu với hãng tin Reuters, ông Mnuchin nói: "Hiện tại chúng tôi đang có các cuộc điện đàm quan trọng và ở chừng mực nào đó điều đó có thể khiến chúng tôi tổ chức các cuộc gặp trực tiếp. Tôi có thể thấy trước rằng chúng tôi sẽ làm điều đó". Khi được hỏi liệu cuộc điện đàm ngày 18/7 có khả năng dẫn tới mộc cuộc gặp trực tiếp hay không, ông đáp: "Có thể, song tôi sẽ không suy đoán kết quả cuộc gặp".

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sau đó khẳng định rằng cuộc điện đàm này diễn ra theo kế hoạch, song không công bố thêm chi tiết.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 19/7 thông báo, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mnuchin của Mỹ ngày 18/7.

Thông báo trên mạng của Bộ trên có đoạn, ông Lưu Hạc, hiện là trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc trong cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Trung-Mỹ, đã trao đổi quan điểm với hai quan chức Mỹ về việc thực thi sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Osaka của Nhật Bản cuối tháng Sáu vừa qua. Hai bên cũng thảo luận về bước đi tiếp theo của cuộc tham vấn này.

Theo thông báo, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cũng tham gia cuộc điện đàm này.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục