MSCI từ chối đưa chứng khoán Trung Quốc vào chỉ số tiêu chuẩn

(ĐTCK) MSCI Inc đã trì hoãn việc thêm các cổ phiếu của Trung Quốc đại lục vào chỉ số tiêu chuẩn của hãng này, chọn lựa việc tiếp tục làm việc với các nhà chức trách Trung Quốc để khắc phục những trở ngại hiện vẫn còn tồn tại. Với thông tin trên, TTCK Trung Quốc ngay lập tức giảm điểm.
MSCI từ chối đưa chứng khoán Trung Quốc vào chỉ số tiêu chuẩn

MSCI Inc trước đó kỳ vọng có thể đưa các cổ phiếu loại A của Trung Quốc vào chỉ số tiêu chuẩn MSCI Emerging Markets Index sau khi hợp tác với Uỷ ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC). Tuy trì hoãn việc đưa ra quyết định nhưng MSCI cho biết, quyết định rằng chứng khoán Trung Quốc đủ tiêu chuẩn vào chỉ số này có thể được đưa ra vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian tới.

Sau thông tin trên, chỉ số Shanghai Composite lập tức giảm 2,2%, sau đó tiếp tục giảm thêm 0,8% nữa lúc 9h50 sáng theo giờ địa phương.

Quyết định trên của MSCI đang chia rẽ các tổ chức quản lý quỹ trong việc đầu tư vào TTCK Trung Quốc. Ngay cả khi TTCK nước này đã tăng gần gấp đôi trong năm qua, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn cảm thấy lo ngại khi gia nhập thị trường này, nơi tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 80%.

Với cái nhìn bi quan, một số chuyên gia mong muốn Trung Quốc nới lỏng bớt các biện pháp kiềm chế thị trường và cung cấp thêm các bằng chứng hữu hình về tỷ lệ sở hữu, ưu đãi với các quỹ, minh bạch chính sách thuế và cả việc có thể dễ dàng đầu tư qua liên kết với sàn Hong Kong.

Hiện tại, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn bị áp mức hạn ngạch khi tham gia vào liên kết Thượng Hải – Hong Kong. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể mua tối đa 13 tỷ nhân dân tệ (2,1 tỷ USD) chứng khoán đại lục mỗi ngày thông qua liên kết này.

MSCI từng cho biết sẽ làm việc với giới chức Trung Quốc nhằm tạo ra một chính sách phù hợp, có thể giải quyết được vấn đề này, bao gồm việc cho phép nhà đầu tư được phép đầu tư ở mức hạn ngạch tương xứng với kích cỡ tài sản, nâng cao khả năng thanh khoản và đẩy mạnh việc minh bạch các quy định về sở hữu.

Đối với các nhà chức trách Trung Quốc, việc được tham gia vào các chỉ số tiêu chuẩn của MSCI sẽ chứng tỏ nỗ lực chuyên nghiệp hóa TTCK đồng thời kích thích quá trình giúp đồng nhân dân tệ có vị trí lớn hơn trên các thị trường tài chính thế giới.

Trịnh Hằng (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục