"Món quà" ông Trump để lại cho ông Biden khi rời Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00
Các chính sách của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho sẽ góp phần vào việc thúc đẩy sản lượng xuất khẩu nông nghiệp từ Mỹ sang Trung Quốc tăng mạnh trong năm đầu ông Joe Biden cầm quyền.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP). Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP).

Politico cho biết, xuất khẩu nông nghiệp từ Mỹ sang Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 31,5 tỷ USD trong năm đầu tiên mà Tổng thống Joe Biden vào Nhà Trắng.

Con số do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự đoán, cao hơn ước tính mà cơ quan trên đưa ra hồi tháng 11/2020 khoảng 4,5 tỷ USD. Theo USDA, doanh số mặt hàng nông nghiệp và lượng vận chuyển hàng hóa thuộc lĩnh vực này từ Mỹ sang Trung Quốc tăng mạnh từ cuối năm ngoái, đặc biệt là mặt hàng ngô.

USDA dự kiến trong năm đầu của ông Biden, nông nghiệp Mỹ sẽ xuất siêu 19,5 tỷ USD trên toàn thế giới - một mức khá lớn.

Những con số tăng trưởng dự đoán trên được xem có phần góp sức từ chính sách thương mại dưới thời ông Trump. Tháng 1 năm ngoái, ông Trump đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc để tạm dừng cuộc thương chiến. Thỏa thuận này bao gồm điều khoản Trung Quốc phải tăng mua nông sản xuất khẩu từ Trung Quốc.

Mặc dù vậy, doanh thu nông sản xuất sang Trung Quốc vẫn chưa đạt được kỳ vọng như thỏa thuận trên mong muốn. Giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc cam kết mua 30 tỷ USD hàng hóa nông nghiệp vào năm 2020 và 38 tỷ USD vào năm 2021.

Tuy nhiên, Trung Quốc năm ngoái đã nhập 26,4 tỷ USD hàng hóa nông nghiệp của Mỹ, cao gấp hơn 2 lần năm 2018 (9,1 tỷ USD), nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Mỹ khi ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Ngoài chính sách từ thời ông Trump, việc Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp Mỹ vào năm nay là do nhu cầu mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc hiện đã kiểm soát cơ bản được dịch Covid-19 và họ đang trong quá trình đẩy nhanh phục hồi và phát triển nền kinh tế.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục