Món ngon… chờ lâu!

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Năm phiên giao dịch tuần qua gắn với thật nhiều cảm xúc của các nhà đầu tư, đồng thời chứng tỏ VN-Index hấp thụ khá tốt các áp lực bán do ảnh hưởng từ nhiều thông tin tiêu cực.
Món ngon… chờ lâu!

Từ mức giảm mạnh và thanh khoản tăng ở phiên đầu tuần, trải qua các phiên tiếp theo, mức biến động đã thấp dần cùng với thanh khoản giảm; đến phiên cuối tuần, bảng điện xanh mướt và khối lượng giao dịch tăng vọt ở nhóm VN30 cho thấy thị trường đã cân bằng trở lại sau một tuần sóng gió.

Trở lại với VN30, tuần qua nhóm này đã trở lại đúng với vai trò trụ đỡ chỉ số của mình khi có sức mạnh giá tốt hơn so với thị trường chung. Việc VN30 khởi sắc một phần do nhóm này đã tích lũy quá lâu, phần khác cho thấy tín hiệu kết quả kinh doanh tốt trong quý đầu năm của nhóm doanh nghiệp hàng đầu đã được thị trường để ý và “vào hàng” dần, tuy nhiên thanh khoản lại thấp hơn ở các vùng giá cao chứng tỏ nhà đầu tư còn khá thận trọng.

Thị trường tuần cuối tháng 3 một lần nữa tôi luyện bản lĩnh nhà đầu tư khi không ít người “nghe tin xấu là lập tức xuống lệnh bán”, còn những nhà đầu tư từng trải và chịu khó suy xét thì lại cho rằng, việc tìm ra và kết luận một vài nhân vật có tiếng trên TTCK có vi phạm là yếu tố tích cực và không có ảnh hưởng gì đến hoạt động của các doanh nghiệp mà họ đang nắm cổ phiếu.

Nếu cầm cổ phiếu của doanh nghiệp tăng trưởng tốt và nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu khi tìm ra lý do mua chứ không mua theo trào lưu thì không có lý do để hoảng sợ khi các yếu tố kinh tế vĩ mô và hoạt động của doanh nghiệp đều đang “rất ổn”. Đây cũng là chủ đề chính được số báo Đầu tư Chứng khoán tuần này cắt nghĩa, qua đó nhà đầu tư sẽ có thêm thông tin để quyết định khi gắn bó với TTCK dài hạn.

Cùng với đó, quyết tâm làm trong sạch, lành mạnh TTCK Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy một luồng vốn quy mô lớn vào thị trường, vì đây vẫn là nơi phân bổ tài sản chất lượng và là nơi huy động vốn trung, dài hạn tốt cho các công ty kinh doanh đàng hoàng, minh bạch.

Trở lại với xu hướng TTCK tháng 4 này, câu chuyện được quan tâm là số liệu báo cáo tài chính quý I/2022 và sự sôi động của mùa đại hội cổ đông.

Trong đó, ngành ngân hàng với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I khả quan do độ trễ của việc phản ánh các yếu tố lạm phát, lãi suất và cũng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng cao trong VN30 dự báo sẽ là mỏ neo giúp thị trường ổn định.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn còn nghi ngờ về diễn biến "Bank 1 phiên" lặp lại, bất chấp những kỳ vọng về thông tin trong các đại hội cổ đông của ngân hàng sắp tới về các phương án tăng vốn kèm theo nhu cầu tín dụng tăng cao từ xu hướng phục hồi kinh tế.

Dòng tiền có sự lựa chọn sẽ khiến các nhóm cổ phiếu phân hóa mạnh. Trong đó, yếu tố được chú ý đầu tiên vẫn là nền tảng kinh doanh, sự tăng trưởng của kết quả kinh doanh quý I, tiếp đến là mức độ hấp dẫn của định giá. Trên thực tế, nhiều cổ phiếu tốt, doanh nghiệp tăng trưởng nhưng đã được phản ánh vào thị giá sẽ khó còn sự hấp dẫn.

VN-Index cuối tuần qua đã vượt ngưỡng cản 1.511 điểm, đà tiến khá vững vàng để có thể chinh phục các mốc điểm kỷ lục mới. Từ tuần này, nhiều doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh quý I, đây chính là cơ sở để nhà đầu tư có số liệu mới trong việc tái định giá cho doanh nghiệp để tìm các cổ phiếu cho quý II/2022.

Trong một thị trường có nhiều tiềm năng và bối cảnh vĩ mô thuận lợi, lời khuyên của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm là hãy để lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng nếu cổ phiếu đang đi đúng hướng. Thành công lớn thường sẽ không dành cho số đông mà sẽ dành cho người kiên trì nắm giữ.

Người quan sát

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,177.4 -12.82 -1.09% 174,889 tỷ
HNX 222.63 -2.67 -1.2% 1,395 tỷ
UPCOM 87.51 -0.51 -0.59% 436 tỷ