Lào tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong tuần tới

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm nhân viên y tế tuyến đầu của Lào dự kiến sẽ được tiêm vaccine Covid-19 trong tuần tới, sau khi tiêm cho hơn 100 trường hợp đầu tiên mà không ghi nhận trường hợp nào xảy ra phản ứng phụ.
Lào tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong tuần tới. (Ảnh: KT). Lào tiếp tục tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19 trong tuần tới. (Ảnh: KT).

Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Meuangpak mới đây cho biết, qua 2 đợt tiêm thử nghiệm vacine Covid-19 cho 100 tình nguyện viên (đợt đầu cuối tháng 11 và đợt 2 diễn ra ngày 22/12) không có trường hợp nào xảy ra phản ứng phụ hoặc triệu chứng lạ. Đây là cơ sở để Lào tiếp tục tiêm thử nghiệm cho các tình nguyện viên trong tuần tới. Mỗi người sẽ được tiêm hai mũi để đảm bảo khả năng miễn dịch với Covid-19.

Lào bắt đầu tiêm thử nghiệm khi nước này nhận được 2.000 liều vaccine do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) hỗ trợ. Ngày 2/1 vừa rồi, Nga cũng đã hỗ trợ cho Lào 500 liều Sputnik V, loại vaccine do Viện Gamaleya phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, ông Bounkong Syhavong cho biết, trong năm 2021, Lào sẽ được sáng kiến COVAX hỗ trợ vaccine để tiêm phòng Covid-19 cho khoảng 1,6 triệu dân.

Trước mắt, ưu tiên cho những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao trên tuyến đầu chống dịch như nhân viên y tế, quân đội, công an, tình nguyên viên; hoặc người cao tuổi, người có bệnh lý nền... nhưng không nằm trong diện hạn chế tiêm vaccine…

Dự kiến, trong năm 2022, sẽ có khoảng 50% dân số Lào được tiêm vaccine Covid-19. Để có vacine tiêm phòng cho toàn dân, Lào cần khoảng 100 triệu USD, tương đương mức chi phí khoảng 18 USD/người.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục