Lãnh đạo công ty tài chính Hồng Kông có thể được miễn trừ cách ly bắt buộc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quy chế này được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu đi công tác nước ngoài đối với giới lãnh đạo của các công ty tài chính đã được tiêm vắc-xin đầy đủ.
Lãnh đạo công ty tài chính Hồng Kông có thể được miễn trừ cách ly bắt buộc

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Hồng Kông (SFC) hồi cuối tuần qua cho biết, lãnh đạo cấp cao của các công ty tài chính của vùng lãnh thổ này cũng như các chi nhánh của họ ở nước ngoài, những người đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 đầy đủ, có thể đệ đơn xin phép được miễn trừ việc cách ly bắt buộc 3 tuần.

Theo quy định này của SFC, mỗi công ty tài chính được cấp phép bởi SFC sẽ có tối đa 2 lãnh đạo và 2 lãnh đạo của các chi nhánh của công ty họ ở nước ngoài được hưởng quy chế này. Họ là những người phải đi công tác nước ngoài.

Để có được giấy phép miễn trừ này họ phải cung cấp chi tiết của lịch trình chuyến đi và chứng chỉ đã tiêm vắc-xin và gửi nó tới SFC ít nhất 5 ngày trước chuyến đi.

Được biết, SFC là cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư và quỹ đầu tư.

Những người được SFC cấp giấy phép miễn trừ cách ly chỉ được tham dự những hoạt động được đăng ký trong lịch trình và được yêu cầu phải thực hiện giãn cách tại nơi cư ngụ mà công ty đăng ký.

Những người vi phạm quy định của SFC sẽ mất quyền miễn trừ này và sẽ được gửi tới các trung tâm cách ly bắt buộc và phải ở đó trong 21 ngày. Nếu bị truy tố, họ sẽ phải chịu án tù 6 tháng và phải nộp 5.000 đô-la Hồng Kông tiền phạt.

Hồng Kông (Trung Quốc) là một trong những nền kinh tế có những quy định phòng chống dịch Covid-19 vào loại hà khắc nhất trên thế giới. Hiện nay, chỉ có các phi công, tiếp viên hàng không và các quan chức chính phủ là được miễn chế độ cách ly bắt buộc.

Các quan chức Hồng Kông và giới quản lý thị trường chứng khoán trước đó đã từng cảnh báo tốc độ tiêm chủng vắc-xin chậm chạp có thể ảnh hưởng tiêu cực tới vị thế trung tâm tài chính khu vực của vùng lãnh thổ này.

Hiện đã có trên 1,3 triệu dân, tức khoảng 20% dân số Hồng Kông đã được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên.

Minh Thư
Theo CNBC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục