Hong Kong: Hai người nhiễm Covid-19 bị truy tố vì che giấu thông tin

0:00 / 0:00
0:00
Giới chức Hong Kong vừa tiến hành tố tụng đối với đôi nam nữ bị phát hiện nhiễm biến chủng mới của Covid-19 nhưng đã che đậy thông tin chi tiết, cung cấp thông tin sai lệch.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại Hong Kong. Ảnh: AFP/TTXVN Người dân đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại Hong Kong. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ South China Morning Post hôm 8/5 đưa tin, cơ quan chức năng Hong Kong sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng đổi với hai người được xác định mắc Covid-19 từ 3 tuần trước. Họ gồm nam kỹ sư 29 tuổi bay đến từ Dubai và người bạn khác giới 31 tuổi của anh ta đang làm việc tại một phòng khám địa phương.

Nguồn tin từ chính quyền Hong Kong của South China Morning Post cho hay, hai đối tượng trên bị bắt vào sáng 8/5 và bị giam giữ tại đồn cảnh sát Yau Ma Tei. Trong đó, nam kỹ sư bị buộc tội cung cấp thông tin sai lệch về dịch tễ, còn người phụ nữ bị cáo buộc từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Đây là hai trường hợp đầu tiên bị phát hiện nhiễm biến chủng mới của Covid-19 trong cộng đồng ở Hong Kong.

Theo Sắc lệnh phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Hong Kong, bất kỳ ai cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc đưa ra thông tin gây hiểu lầm, bao gồm thông tin nơi ở, tiền sử bệnh lý và lịch sử tiếp xúc với người khác, sẽ phải đối mặt với án phạt 10.000 đô la Hong Kong và 6 tháng tù giam.

Hong Kong hôm 8/5 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, nhưng xác nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh, trong đó 4 trường hợp từ Indonesia và 1 trường hợp từ Tây Ban Nha. Đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hong Kong tăng lên 11.806 người và 210 ca tử vong vì virus này.

Sự xuất hiện của các biến chủng mới của Covid-19 với khả năng lây nhiễm cao hơn đang đe dọa đến nỗ lực của Hong Kong nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Hai đối tượng bị buộc tội trên khiến dư luận Hong Kong chú ý bởi giới chức địa phương gần đây đã phát hiện ra mối liên hệ lây nhiễm giữa hai người này với ba người giúp việc gia đình và các trường hợp khác, sau khi họ không khai báo thông tin đầy đủ về nơi ở và các mối liên hệ của họ. Giới chức y tế Hong Kong hôm 7/5 cho biết số ca nhiễm Covid-19 lây từ đôi nam nữ trên đã tăng lên 8 người.

Chính quyền Hong Kong hôm 7/5 chính thức nới lỏng các quy định cách ly, cho phép người dân đang bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thể về nhà sơm hơn.

Trong hai ngày 7-8/5, những nhóm người đầu tiên trong khoảng 2.000 người bị cách ly tập trung đã được về nhà. Chính quyền Hong Kong nới lỏng các quy định, cho phép những người bị cách ly 21 ngày có thể rời cơ sở cách ly sớm hơn theo đợt nếu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Theo biên bản cam kết chính thức của những người bị cách ly ở khu cách ly vịnh Penny’s Bay, họ được yêu cầu thu dọn đồ đạc sau bữa trưa và nhân viên y tế đón họ một giờ trước khi khởi hành.

Cơ quan y tế Hong Kong cho biết có khoảng 1.200 người bị cách ly tại các cơ sở cách ly đã được đưa về nhà trong hai ngày 7-8/5.

Những người bị cách ly được cho về nhà sau khi nhận được thông báo từ Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam rằng chính quyền Hong Kong nhận thấy các quy định cách ly cứng rắn đang gây ra lo lắng và sự bất tiện. Bà Carrie Lam cảm ơn người dân đã hợp tác, góp phần vào nỗ lực chống dịch của Hong Kong.

"Mọi người đều chỉ muốn ra ngoài", một cư dân của khu đô thị Caribbean Coast đang bị cách ly tại vịnh Penny’s Bay từ ngày 30/4, cho biết.

Theo quy định nới lỏng mới được công bố, cư dân của các tòa nhà ở Hong Kong có liên quan đến các biến chủng mới của Covid-19 không phải thực hiện cách ly 21 ngày như ban đầu nữa, nhưng họ sẽ trải qua 4 lần xét nghiệm trong thời gian tự cách ly. Còn những trường hợp sống chung với người nhiễm Covid-19, hoặc ở trong cùng căn hộ chia nhỏ, vẫn phải thực hiện cách ly đầy đủ.

Tính đến ngày 8/5, gần 1,06 triệu người ở Hong Kong đã được tiêm vaccine kháng Covid-19 liều đầu tiên và gần 649.000 người trong số họ đã được tiêm liều thứ hai. Đến nay, gần 582.400 người Hong Kong đã chọn tiêm vaccine BioNTech, trong khi hơn 473.000 người chọn tiêm vaccine của Sinovac.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục