Lạm phát tháng 6 của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 13 năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (13/7), Bộ Lao động Mỹ công bố rằng lạm phát trong tháng 6 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 13 năm trong bối cảnh chi phí xe cũ bùng nổ và giá thực phẩm và năng lượng tăng.
Lạm phát tháng 6 của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 13 năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ đã tăng 5,4% so với một năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8/2008 ngay trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất, cao hơn ước tính tăng 5% được khảo sát bởi các nhà kinh tế mà Dow Jones thực hiện.

Nếu loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng vì tính biến động mạnh, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản tăng 4,5%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/1991 và cao hơn nhiều so với ước tính là 3,8%.

Sarah House, nhà kinh tế cấp cao của ngân hàng đầu tư Wells Fargo cho biết: “Những điều này thực sự cho thấy là áp lực lạm phát vẫn còn gay gắt hơn mức đánh giá và tồn tại trong một thời gian dài hơn. Chúng tôi đang nhìn thấy những khu vực sẽ có áp lực lạm phát liên tục ngay cả sau khi chúng tôi đã vượt qua một số đợt tăng giá nghiêm trọng trong một số lĩnh vực”.

Một báo cáo riêng biệt từ Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ đã lưu ý rằng, mức tăng giá tiêu dùng hàng tháng lớn đã chuyển thành mức tăng lương thực tế âm cho người lao động. Thu nhập trung bình hàng giờ thực tế đã giảm 0,5% trong tháng 6 vì mức tăng 0,3% trong thu nhập bình quân hàng giờ không bù đắp đủ bởi mức tăng CPI.

Lạm phát đang leo thang do một số yếu tố, bao gồm tắc nghẽn chuỗi cung ứng, nhu cầu bất thường tăng cao khi đại dịch Covid-19 giảm bớt và so sánh với thời điểm nền kinh tế đang vật lộn để mở cửa trở lại trong những tháng đầu của cuộc khủng hoảng.

Các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang và Nhà Trắng kỳ vọng áp lực lạm phát hiện tại sẽ bắt đầu giảm bớt, mặc dù các quan chức ngân hàng trung ương thừa nhận rằng lạm phát đang mạnh hơn và có lẽ lâu bền hơn những gì họ dự đoán.

Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể sẽ được hỏi về quan điểm của mình về lạm phát khi ông phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào thứ Tư (14/7) và thứ Năm (15/7). Trước đó, ông Powell đã kiên định rằng áp lực lạm phát chủ yếu là nhất thời, mặc dù một báo cáo của Fed hôm thứ Sáu (9/7) chỉ ra rằng rủi ro tăng giá đang gia tăng.

"Điều này làm tăng một số cảm giác bồn chồn trong số một số thành viên của Fed. Chúng tôi đã thấy họ ngày càng lo lắng hơn về lạm phát tại cuộc họp tháng 6. Nếu phân tích điều này, có một số lĩnh vực mà lạm phát đang tăng lên và có khả năng vẫn tồn tại. Điều đó sẽ khiến một số người lo lắng”, nhà kinh tế Sarah House cho biết.

Phần lớn áp lực dẫn đến tăng giá đến từ các lĩnh vực đặc biệt chịu ảnh hưởng của việc ngừng hoạt động trước đó như giá ô tô đã qua sử dụng, giá vé máy bay và chi phí vận tải.

Theo một cuộc khảo sát của Fed tại New York được công bố hôm thứ Hai (12/7), người tiêu dùng thấy giá cả tăng 4,8% trong 12 tháng tới mặc dù một cuộc khảo sát riêng từ Bank of America vào hôm thứ Ba (13/7) cho thấy rằng các nhà đầu tư chuyên nghiệp có xu hướng tin rằng lạm phát sẽ chỉ là tạm thời.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục