Lạm phát tại Anh tăng lên mức cao kỷ lục trong 30 năm qua

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ số giá tiêu dùng tại Anh trong tháng 1/2022 đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,4% vào tháng 12 và cao hơn rất nhiều so với mức tăng 0,7% của tháng 1/2021.
Người dân xếp hàng mua đồ bên ngoài một cửa hàng ở London (Anh), ngày 29/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN). Người dân xếp hàng mua đồ bên ngoài một cửa hàng ở London (Anh), ngày 29/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Chỉ số giá tiêu dùng của Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 30 năm, ảnh hưởng đến mức sống của người dân và gây áp lực đối với Ngân hàng trung ương Anh (BoE) trong việc phải tiếp tục tăng lãi suất.

Theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 16/2, chỉ số giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 1/2022 đã tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,4% vào tháng 12 và cao hơn rất nhiều so với mức tăng 0,7% của tháng 1/2021.

Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/1992, khi chỉ số này đạt mức 7,1%.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm các mặt hàng dễ biến động như năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, ở mức 4,4% trong tháng Một, so với mức 4,2% của tháng 12/2021.

Cụ thể, giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 4,3%, đồ uống có cồn và thuốc lá tăng 3,2%, quần áo và giày dép tăng 6,3%, nhà ở, nước, điện, khí đốt và các loại nhiên liệu khác tăng 7,1%, nội thất, thiết bị gia dụng và việc bảo trì tăng 8,4%, dịch vụ y tế tăng 2,2%, giao thông tăng 11,3%, giáo dục tăng 4,5%, và nhà hàng và khách sạn tăng 4,7%.

BoE dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh khoảng 7% vào tháng Tư, khi cơ quan quản lý năng lượng Ofgem tăng giá trần năng lượng.

Trong khi đó, bà Elizabeth Martins, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng HSBC, dự báo mức đỉnh lạm phát có thể còn cao hơn mức dự báo của BoE, nhưng kỳ vọng lạm phát sẽ giảm xuống 4,4% vào cuối năm nay.

Bà Martins cũng cho rằng dù chính phủ đã công bố gói hỗ trợ tài chính vào đầu tháng, nhưng việc lạm phát tăng cao sẽ vẫn làm giảm thu nhập của các hộ gia đình mạnh hơn mức dự kiến trước đây.

Bà dự báo thu nhập thực tế của các hộ gia đình sẽ giảm 2,5% trong năm 2022 và sẽ không tăng trong năm 2023.

Lạm phát tăng cao cùng với dữ liệu về việc làm đã được công bố trước đó khá tích cực sẽ tạo sức ép khiến BoE tiếp tục phải tăng lãi suất trong năm nay. Bà Martins dự báo lãi suất sẽ tăng lên mức 1,25% vào tháng Tám, sau 3 lần tăng vào tháng Ba, tháng Năm và tháng Tám.

Với việc lạm phát liên tục tăng mạnh, hiện cao gần gấp 3 lần mức mục tiêu là 2%, ngày 16/12/2021, BoE đã trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên thế giới quyết định tăng lãi suất từ 0,1% lên 0,25%. Tiếp đó, ngày 3/2, ngân hàng này đã có đợt tăng lãi suất thứ hai lên mức 0,5%.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục