Lạm phát của Nhật Bản tăng tốc trở lại trong tháng 6

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lạm phát tiêu dùng lõi của Nhật Bản đã tăng trở lại vào tháng 6 và duy trì trên mức mục tiêu 2% của BOJ trong tháng thứ 15 liên tiếp.
Lạm phát của Nhật Bản tăng tốc trở lại trong tháng 6

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản, không bao gồm chi phí thực phẩm tươi sống, đã tăng 3,3% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này đã tăng nhẹ so với mức tăng 3,2% của chỉ số CPI trong tháng 5 do giá năng lượng tăng lên vào tháng 6.

Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản tăng nhẹ trong tháng 6 trước thềm cuộc họp chính sách của BOJ. Nguồn: Bloomberg.

Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản tăng nhẹ trong tháng 6 trước thềm cuộc họp chính sách của BOJ. Nguồn: Bloomberg.

Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy tỷ lệ CPI lõi của Nhật Bản, loại bỏ cả chi phí thực phẩm tươi sống và nhiên liệu, hiện ở mức 4,2% trong tháng 6, giảm nhẹ sau khi đã tăng 4,3% trong tháng 5, mức cao nhất trong hơn 40 năm qua.

Dữ liệu về lạm phát có thể làm ảnh hưởng tới quan điểm của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), ông Kazuo Ueda khi ông tiếp tục ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ. Ông Kazuo Ueda hôm thứ Ba (18/7) đã nói rằng, Nhật Bản vẫn còn chặng đường dài mới đạt được mức lạm phát mục tiêu 2% một cách bền vững. BOJ sẽ nâng dự báo lạm phát cho năm tài khóa hiện tại từ 1,8% lên 2,3%.

BOJ được cho là sẽ giữ nguyên lập trường của mình trong cuộc họp chính sách vào ngày 27-28/7 tới đây. Tuy nhiên, một số ít nhà phân tích lại dự báo BOJ sẽ sớm điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) hiện đang gây nhiều tranh cãi. Chính sách này đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích là bóp méo giá cả thị trường và thu hẹp biên lợi nhuận cho các tổ chức tài chính.

Masamichi Adachi, chuyên gia kinh tế tại UBS Securities, cho biết: “Chỉ số CPI cao như hiện tại không có nghĩa là BOJ sẽ thực hiện những thay đổi lớn về chính sách. Lạm phát có thể sẽ chậm lại khi đà tăng của các sản phẩm nhập khẩu suy yếu. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng BOJ có thể điều chỉnh chính sách YCC vào tuần tới".

Chính phủ Nhật Bản đã nâng dự báo lạm phát tổng thể cho năm tài khóa này lên 2,6% vào hôm thứ Năm (20/7). Chỉ số CPI cho thấy lạm phát tăng trở lại một phần do việc giá dịch vụ tiện ích tăng sau khi chính phủ cho phép các nhà cung cấp điện tăng giá từ tháng 6.

Các biện pháp hỗ trợ giá của Chính phủ Nhật Bản là một trong những yếu tố chính kìm hãm lạm phát tại nước này tuy nhiên việc có nên gia hạn trợ cấp điện và khí đốt hay không đang là một vấn đề gây tranh cãi giữa các quan chức trong nội các Nhật Bản, khi các chính sách hỗ trợ này hết hạn vào tháng 9. Hiện đang có nhiều ý kiến khuyến nghị chính phủ nên từ từ loại bỏ các chương trình trợ giá.

Đang có những tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt ở một số khu vực của nền kinh tế. Tốc độ tăng giá trong lĩnh vực sản xuất của nước này đã giảm tốc trong tháng 6 xuống còn 4,1% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Chỉ số CPI lõi cũng lần đầu tiên giảm tốc kể từ khi tháng 4/2022.

Takeshi Minami, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Norinchukin, cho biết: “CPI lõi lần đầu tiên hạ nhiệt sau một khoảng thời gian dài, cho thấy chi phí người tiêu dùng phải gánh chịu đang bắt đầu đạt đỉnh. Tuy nhiên, tốc độ giảm vẫn chưa rõ ràng nhưng nó sẽ rõ hơn vào mùa thu này”.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục