Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, nữ thư ký tòa soạn "bóc lịch" hơn 21 năm

(ĐTCK) Làm 4 sổ đỏ giả để bán cùng một căn nhà cho nhiều người, Vũ Thị Hồng Yến, cựu Thư ký tòa soạn của một tạp chí bị tòa tuyên tổng cộng 21 năm 6 tháng tù giam.
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo, nữ thư ký tòa soạn "bóc lịch" hơn 21 năm

Vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức đối với Vũ Thị Hồng Yến (SN 1977, trú tại phường Yên Phụ quận Tây Hồ, Hà Nội).

Vũ Thị Hồng Yến đã từng là Thư ký tòa soạn tại Tạp chí DNVHN, bị truy tố vì hành vi dùng sổ đỏ giả để bán ngôi nhà số 10 đường Thanh Niên (Tây Hồ, Hà Nội) cho Công ty TNHH Thịnh Phát có trụ sở tại Điểm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo tài liệu truy tố, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, Công ty Thịnh Phát cử nhân viên đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nôi kiểm tra sổ đỏ thì phát hiện đó là sổ đỏ giả và đã bị Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội thu giữ. Sau đó, ông Ngô Quang Hải là Phó giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát đã có đơn tố cáo hành vi của Yến ra cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, gia đình Yến trú tại ngôi nhà số 10 đường Thanh Niên gồm 2 phòng 2 gian ngăn đôi. Gian thứ nhất có diện tích 48,2m2 đã được bố mẹ Yến tặng cho Yến. Gian còn lại bố mẹ Yến sử dụng. Gian thứ nhất cho Yến, Yến đã làm thủ tục sang tên và được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, Yến còn thuê người làm giả 4 sổ đỏ.

Tháng 7/2011, Yến thông qua các mối quan hệ biết ông Ngô Quang Hải, Phó giám đốc Công ty Thịnh Phát và nảy sinh ý định dùng sổ đỏ giả để bán nhà lấy tiền trả nợ.

Hai bên thống nhất bán căn nhà với giá 700 triệu đồng rồi làm hợp đồng chuyển nhượng. Ngoài ra, Yến còn vay của Công ty THịnh Phát 204 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy sổ đỏ giả được làm bằng phương pháp in laser màu, rồi ký giả.

Tại cơ quan điều tra, Yến khai, thực tế việc ký Hợp đồng mua bán nhà đất là để đảm bảo cho việc Yến vay 700 triệu đồng chứ không phải là mua bán thật. Yến vay thời hạn 3 tháng, lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Sau này do không có tiền trả lãi nên Yến phải viết giấy vay 204 triệu đồng, tương đương với số tiền lãi phải trả.

Một sổ đỏ giả khác Yến đã dùng để bán cho bà Nguyễn Thị Hoa lấy 200 triệu đồng, tuy nhiên, bà Hoa đề nghị tự giải quyết với gia đình Yến.

Cơ quan điều tra nhận định, bản chất sự việc là Yến vay tiền của Công ty Thịnh Phát và để đảm bảo nợ vay Yến đã có hành vi gian dối dùng sổ đỏ giả để chuyển nhượng nhà đất chiếm đoạt tiền của Công ty Thịnh Phát 902 triệu đồng.

Đáng chú ý, quá trình giải quyết vụ án, nhiều người khác đã tố cáo Yến và mẹ là bà Trần Thị Phương chiếm đoạt tiền dưới hình thức tự giới thiệu có dự án “làm báo” và xây dựng trường học cần tiền đầu tư ban đầu để được giải ngân. Để làm tin, Yến và bà Phương đã dùng một sổ đỏ thế chấp cho nhiều người vay hàng nhiều tỷ đồng.

Tuy nhiên, do bà Phương đã bỏ đi nơi khác, nên cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự liên quan đến bà Phương để xử lý sau.

Với hành vi của Yến, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 12 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù giam vì tội Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, Yến còn đang phải chịu hình phạt 8 năm 6 tháng vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND quận Đống Đa tuyên phạt. Tổng cộng hình phạt là 21 năm 6 tháng.

Hoàng Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục