Tình hình hiện cũng đang rất phức tạp khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện chỉ có thể mất tối đa 3 phiếu để thông qua bất kỳ gói chi tiêu nào mà không cần sự hỗ trợ của đảng Dân chủ, trong khi tại Thượng viện, đảng Cộng hòa sẽ cần 60 phiếu để phá vỡ khả năng trì hoãn bằng thủ tục của phe Dân chủ trong bối cảnh đảng Cộng hòa chỉ đang chiếm 53 ghế tại Thượng viện.
Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Russ Vought đã tuyên bố mong muốn xây dựng một quy trình phân bổ ngân sách cần ít sự ủng hộ của lưỡng đảng hơn, nhưng thực tế cho thấy đảng Cộng hòa sẽ vẫn phải dựa vào đảng Dân chủ để đạt được số phiếu cần thiết. Nhiều thành viên bảo thủ của nhóm Nghị sĩ Tự do đã gợi ý gia hạn mức chi tiêu hiện tại, mặc dù những kế hoạch chi tiêu này đã được phê duyệt dưới thời Tổng thống Joe Biden và Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát.
Vấn đề cũng còn phức tạp hơn nữa khi Thượng nghị sĩ Chuck Schumer phải đối mặt với áp lực từ phe cấp tiến đòi có những nhượng bộ lớn hơn từ đảng Cộng hòa để đổi lấy các phiếu Dân chủ để phá vỡ khả năng trì hoãn bằng thủ tục. Việc đóng cửa chính phủ được ước tính có thể gây thiệt hại khoảng 11 tỷ USD. Lần cuối Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa là vào năm tài khóa 2018-2019.