Kho vận miền Nam (STG) thay Chủ tịch

(ĐTCK) CTCP Kho vận miền Nam (mã STG – HOSE) thông báo thay đổi Chủ tịch HĐQT.
Kho vận miền Nam (STG) thay Chủ tịch
Theo đó, HĐQT STG đã thống nhất bầu ông Trần Quyết Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15/1/2014, thay thế cho bà Đoàn Thị Đông xin từ nhiệm.

Việc từ nhiệm của bà Đông lần này đã được HĐQT STG chấp thuận. Trước đó, hồi đầu tháng 7/2013, bà Đông đã xin thôi giữ chức Chủ tịch nhưng không được HĐQT chấp thuận.

Bà Đoàn Thị Đông sinh năm 1957, công tác tại STG từ năm 1985. Bà đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại STG, trong đó có chức vụ Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc. Bà Đông làm Chủ tịch STG từ năm 2012 đến nay.

Ông Trần Quyết Thắng sinh năm 1962, là Cử nhân danh dự Luật - Đại học Martin-Luther Halle-Wittenberg tại Đức. Ông Thắng tham gia HĐQT STG từ năm 2012. Trước đó, ông Thắng đã từng là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Được biết, 9 tháng đầu năm 2013, STG đạt 16,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 13,5% so với 9 tháng 2012 và chỉ hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận 2013 đã đề ra.

N.Tùng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục