Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026: Hành trình kết nối đại ngàn với biển xanh

0:00 / 0:00
0:00
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định Năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 sẽ là điểm nhấn quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026: Hành trình kết nối đại ngàn với biển xanh

Tối 28/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Tham dự lễ khai mạc có Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 “Gió đại ngàn - Sóng biển xanh” không chỉ là một thông điệp giàu hình tượng, mà là một định vị phát triển: kết nối hệ sinh thái rừng - biển - trầm tích văn hóa, lịch sử và con người trong một chỉnh thể thống nhất, bền vững và giàu bản sắc.

Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 có 244 hoạt động được tổ chức xuyên suốt năm 2026, trong đó 18 hoạt động cấp bộ, 109 hoạt động của tỉnh Gia Lai và 117 hoạt động hưởng ứng của các địa phương.

Qua đó, Năm Du lịch Quốc gia sẽ trở thành một “trục động lực” thúc đẩy: quảng bá hình ảnh một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng; tăng cường liên kết vùng theo chiều sâu; thu hút đầu tư chiến lược vào du lịch; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao, có sức cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu, du lịch Việt Nam muốn phát triển bền vững, chúng ta không thể đi theo lối mòn, mà cần phải “Đi nhanh hơn, cao hơn và xa hơn”.

Nhanh hơn trong phản ứng chính sách để tạo ra những thị trường mới, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc hơn, có hàm lượng văn hóa, trí tuệ cao hơn để du khách trong nước và quốc tế khi đến với mỗi vùng đất, mỗi địa danh “không chỉ để biết, để trải nghiệm, mà đến để chạm vào cảm xúc".

Cao hơn trong suy nghĩ và hành động, nâng cao hiệu quả quản trị để giảm chi phí. Tầm nhìn phải xa hơn gắn với phải đẩy mạnh hơn nữa các sản phẩm du lịch xanh, bền vững, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn.

“Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và nhà nước, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự chung sức của nhân dân, Gia Lai sẽ chuyển hóa tiềm năng thành giá trị, biến lợi thế so sánh thành sức mạnh, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và quốc tế”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói.

Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Ảnh: Nguyễn Gia.

Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Ảnh: Nguyễn Gia.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, với chủ đề vô cùng truyền cảm hứng “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, sự kiện lần này không chỉ là một ngày hội lớn, mà còn khắc họa rõ nét một tầm nhìn phát triển chiến lược mới.

Đó là sự khai thác hiệu quả mạch kết nối hữu cơ giữa không gian đại ngàn hùng vĩ và biển đảo bao la, từ đó kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng, khác biệt và giàu bản sắc.

“Tôi tin tưởng rằng sự thành công của chuỗi sự kiện Khai mạc Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ là cú hích lớn, là động lực quan trọng để Gia Lai tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian tới”, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định chuỗi sự kiện Khai mạc Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ là cú hích lớn, là động lực quan trọng để Gia Lai tiếp tục phát triển.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định chuỗi sự kiện Khai mạc Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ là cú hích lớn, là động lực quan trọng để Gia Lai tiếp tục phát triển.

Đồng thời, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị chúng ta phải phát huy triệt để lợi thế từ không gian sáp nhập để định hình rõ nét trục du lịch chiến lược “Đại ngàn - Biển xanh”.

Bởi đây không phải là sự kết nối không gian đơn thuần, mà là việc xây dựng một chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, liền mạch: từ trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc của núi rừng Tây Nguyên đến lịch sử của mảnh “đất võ, trời văn” quê hương của người anh hùng kiệt xuất Quang Trung Nguyễn Huệ và những khu nghỉ dưỡng biển đảo cao cấp tại vùng duyên hải.

Sự cộng hưởng này chính là lợi thế cạnh tranh độc nhất, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng du lịch trọng điểm của khu vực và cả nước.

Một tiết mục nghệ thuật trình diễn trong lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026.

Một tiết mục nghệ thuật trình diễn trong lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026.

Phát biểu đáp từ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là hình ảnh, mà còn là định hướng phát triển xuyên suốt: kết nối tài nguyên, mở rộng không gian, đa dạng hóa sản phẩm và hình thành những hành trình du lịch liền mạch, độc đáo từ rừng xuống biển.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 diễn ra hoành tráng, đầy màu sắc và hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Gia.

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 diễn ra hoành tráng, đầy màu sắc và hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Gia.

Vì vậy, Năm Du lịch Quốc gia 2026 được xác định là cú hích chiến lược, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.


baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục