Khách sạn Nga tăng giá phòng tới 100 lần vào World Cup 2018

Một khách sạn ở Kaliningrad đội giá phòng từ 26 USD đến hơn 2.200 USD/đêm vào thời gian diễn ra World Cup 2018.
Một phòng khách sạn tại Moscow. Ảnh:TASS. Một phòng khách sạn tại Moscow. Ảnh:TASS.

Nhiều khách sạn tại những thành phố khác diễn ra World Cup 2018 vi phạm quy định của chính phủ Nga khi tự ý tăng giá phòng từ hàng chục tới cả trăm lần vào mùa hè năm sau, theo Sun.

Tại Kaliningrad, khách sạn Agora đẩy giá phòng lên tới hơn 2.200 USD/đêm nếu khách đặt phòng ngày 28-29/6/2018, dù mức giá trong khoảng 21-22/12 chỉ 20 USD/đêm. 

Nizhiny Novgorod cũng là thành phố sẽ diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới năm sau. Giá phòng tại khách sạn Nizhiny vào thời điểm đó là 290 USD/đêm, còn hiện tại là hơn 21 USD/đêm.

Tại Volgograd, khách sạn Lite đề giá gần 360 USD vào dịp World Cup, trong khi giá hiện tại chỉ khoảng 14 USD.

Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor đã đâm đơn kiện hành chính với khách sạn 4 sao Gallery Park ở Volgograd vì tăng giá hơn 20 lần cho kỳ World Cup 2018. Cụ thể, khách sạn đội giá tới 2.217 USD/đêm vào kỳ World Cup, trong khi giá hiện tại chỉ 102 USD.

Phát biểu hôm 19/12, ông Nikolay Gulyaev, giám đốc Sở Thể thao và Du lịch Moscow, tiết lộ 75% phòng khách sạn trong thành phố đã được đặt kín từ 14/6 đến 15/7 năm sau. Ba tuần trước World Cup, công suất thấp hơn 10%. Giá phòng cũng từ đó tăng theo: phòng khách sạn một sao giá khoảng 85 USD, giá phòng 5 sao có thể lên tới 850 USD, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Nikolay cũng cho biết, thành phố hiện có 1.183 khách sạn còn phòng, thuộc các phân khúc khác nhau. Thành phố sẽ bố trí thêm khách sạn mới để người hâm mộ và du khách không lo thiếu nơi lưu trú. Chính quyền đang làm việc với các doanh nghiệp để điều chỉnh giá cả và đã phát hiện 33 trường hợp đội giá, đặc biệt vào dịp World Cup 2018.

Thủ đô Moscow xuất hiện trên kênh FIFA TV. Video: YouTube.

Chính phủ Nga đang hoàn thành các công trình phục vụ World Cup 2018, hy vọng sự kiện lớn này sẽ dấy lên làn sóng mới cho ngành du lịch Nga. Đặc biệt, khách Trung Quốc được kỳ vọng sẽ nắm vai trò quan trọng trong năm tới.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục