JPMorgan: Sự sụt giảm của giá dầu có thể chỉ là tạm thời

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà phân tích của JPMorgan cho biết, sự sụt giảm của giá dầu gần đây có thể chỉ là tạm thời vì nhu cầu gia tăng trong những tháng tới sẽ khiến giá tăng cao.
JPMorgan: Sự sụt giảm của giá dầu có thể chỉ là tạm thời

Vào thứ Năm (6/6), hợp đồng tương lai dầu WTI đã tăng 2% lên trên 75 USD/thùng trong khi dầu Brent tăng gần 2% và giao dịch gần 80 USD/thùng.

Sự phục hồi sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tuần này sau khi liên minh dầu mỏ OPEC+ tuyên bố sẽ giữ nguyên phần lớn mức cắt giảm cho đến năm 2025 nhưng bắt đầu dỡ bỏ dần các khoản cắt giảm tự nguyện vào tháng 10.

Tuy nhiên, Peter McNally, người đứng đầu bộ phận phân tích toàn cầu tại Third Bridge cho biết: “Trừ trường hợp nhu cầu tăng bất ngờ, việc dỡ bỏ các đợt cắt giảm sau tháng 9 sắp tới có thể là quá sớm”.

Đầu tuần này, giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 2 sau cuộc họp OPEC+. Quyết định bắt đầu bổ sung thêm dầu vào thị trường đang bị bao vây bởi những lo ngại dai dẳng về nhu cầu và nguồn cung mạnh mẽ từ bên ngoài OPEC+, và rủi ro địa chính trị đối với nguồn cung dầu thô đang suy giảm cũng góp phần vào sự sụt giảm của giá dầu.

Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa trưởng tại SEB AB cho biết: “Ngày càng rõ ràng rằng có một giới hạn về việc OPEC+ sẵn sàng đi bao xa, khối lượng sẵn sàng giảm bao nhiêu… Do đó, thị trường dầu mỏ nhạy cảm hơn nhiều với sự tăng trưởng của cả nhu cầu toàn cầu, sản lượng ngoài OPEC+ và chủ yếu là dầu đá phiến của Mỹ”.

Trong khi đó, các nhà phân tích của JPMorgan cho rằng, động thái của OPEC+ là "trung lập trên thị trường" đối với cân bằng dầu và giá dầu vào năm 2024, mặc dù nhu cầu được dự báo sẽ chậm lại trong năm tới.

Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu của JPMorgan cho biết: “Việc giảm tồn kho trong mùa hè sẽ đủ để đưa dầu Brent trở lại mức cao 80 - 90 USD/thùng vào tháng 9”.

Các thị trường đã dự đoán việc cắt giảm của OPEC+ sẽ được giữ nguyên cho đến quý IV năm nay.

Bộ trưởng dầu mỏ Ả Rập Xê Út cho biết, ổn định giá cả vẫn là mục tiêu của liên minh dầu mỏ và chỉ ra rằng việc ngừng cắt giảm tự nguyện vào cuối năm nay có thể được thay đổi.

Trong khi việc bổ sung thêm thùng dầu vào thị trường sẽ khiến giá dầu giảm, các nhà phân tích của JPMorgan chỉ ra rằng, một số nhà sản xuất chủ chốt của OPEC đã bơm vượt quá hạn ngạch được giao và tăng trưởng nhu cầu vẫn ở mức tốt.

“Chúng tôi dự kiến ​​nhu cầu tăng theo mùa sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn và dự kiến ​​nhu cầu đối với cả sản phẩm và dầu thô sẽ tăng lần lượt là 2,5 triệu thùng/ngày và 4 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8”, nhà phân tích Natasha Kaneva cho biết.

Bên cạnh đó, nhu cầu bổ sung có thể đến từ Trung Quốc khi nước này tận dụng giá thấp hơn để bổ sung vào kho dự trữ dầu thô chiến lược và thương mại của mình.

Theo các nhà phân tích của JPMorgan, giá dầu trong năm tới có thể giảm do nguồn cung bên ngoài OPEC+ tăng và nhu cầu chậm lại.

“Tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu có thể sẽ giảm tốc từ 1,4 triệu thùng/ngày trong năm nay xuống còn 1 triệu thùng/ngày vào năm 2025 khi giai đoạn cuối của quá trình phục hồi sau đại dịch tan biến và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như việc mở rộng đội xe điện… Triển vọng giá của chúng tôi dự đoán dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 75 USD vào năm 2025, giảm mạnh so với mức trung bình 83 USD vào năm 2024”, nhà phân tích Natasha Kaneva cho biết.

Trước đó, giá dầu đã đạt đỉnh vào tháng 4 khi dầu WTI đóng cửa trên 86 USD/thùng, trong khi dầu Brent vượt 91 USD/thùng.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục