JPMorgan: Khả năng ông Trump thắng cử ngày càng tăng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo JPMorgan Chase, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho khả năng ông Trump thắng cử ngày càng tăng lên.
JPMorgan: Khả năng ông Trump thắng cử ngày càng tăng

Chiến lược gia Marko Kolanovic của JPMorgan cho biết, khả năng thắng cử của Trump và Biden đang gần như đều nhau do tác động của dư luận về bạo lực xung quanh các cuộc biểu tình, cũng như sự thiên vị tiềm ẩn trong các cuộc thăm dò.

Dựa trên nghiên cứu trước đây, có thể có sự thay đổi từ 5 - 10 điểm trong các cuộc thăm dò từ đảng Dân chủ chuyển sang đảng Cộng hòa nếu nhận thức của công chúng về các cuộc biểu tình chuyển từ hòa bình sang bạo lực.

Bên cạnh đó, những người đưa ra câu trả lời không chính xác có thể làm sai lệch các cuộc thăm dò ủng hộ Biden từ 5 – 6%.

“Chắc chắn có rất nhiều điều có thể xảy ra trong khoảng 60 ngày tới để thay đổi tỷ lệ ủng hộ nhưng hiện chúng tôi tin rằng động lực ủng hộ Trump sẽ tiếp tục, trong khi hầu hết các nhà đầu tư vẫn đang có xu hướng chuẩn bị cho chiến thắng của Biden”, theo Kolanovic viết hôm thứ Hai (31/8).

“Những điều đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của các ngành, các cổ phiếu hưởng lợi và bất lợi do Covid-19 và ESG (Tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị)”, báo cáo cho biết.

Lợi thế của ông Biden bị thu hẹp làm gợi nhớ cuộc bầu cử năm 2016 khi Hillary Clinton cũng được ủng hộ một cách mạnh mẽ. Mặc dù bà Hillary hơn ông Trump vài triệu phiếu bầu phổ thông, nhưng kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn đã mang lại chiến thắng cho ông Trump.

Kolanovic, người đã dự báo chính xác về đà tăng của thị trường chứng khoán sau cuộc bầu cử 2016 và dự đoán chính xác vùng đáy tháng 3 năm nay cho biết, thông tin ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 sẽ giảm dần khi cuộc bầu cử đến gần.

Tuy vậy, các chiến lược gia không nói rõ tác động của chiến thắng của Trump trong báo cáo hôm thứ Hai (31/8).

Báo cáo của Kolanovic cho biết, kết quả của bất kỳ cuộc tranh luận nào và lập trường của Đảng Dân chủ về các cuộc biểu tình cũng là yếu tố then chốt. Đảng Dân chủ có nguy cơ bị các cử tri quay lưng nếu bị xem là quá dễ dãi trước bạo loạn, nhưng cũng có thể khiến những cử tri có tư tưởng tiến bộ xa lánh nếu được xem là không đủ thông cảm đối với những cuộc biểu tình.

Hạc Hiên
Theo Bloomberg

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục