Italia tái phong tỏa phần lớn đất nước từ ngày 15/3

0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Italia quyết định tái phong tỏa phần lớn lãnh thổ nước này từ ngày 15/3 đến ngày 6/4 sau khi dịch Covid-19 tại nước này bùng phát trở lại do sự lây lan mạnh của biến thể virus đến từ Anh.
Quảng trường St Mark's ở Venice, Italia vắng vẻ. Ảnh: Reuters. Quảng trường St Mark's ở Venice, Italia vắng vẻ. Ảnh: Reuters.

Theo quyết định được chính phủ Italia đưa ra trong chiều 12/03, tất cả các vùng bị xếp vào diện “màu đỏ” tại nước này, với tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở mức cao hơn 250 ca trên 100.000 dân trong tuần qua, sẽ phải áp dụng các biện pháp hạn chế ở mức độ cao nhất là tái phong tỏa.

Tại các khu vực này, toàn bộ trường học, nhà hàng, quán bar… sẽ phải đóng cửa. Việc đi lại bị hạn chế tối đa và chỉ dành cho các nhu cầu thiết yếu như đi mua sắm thực phẩm, thuốc men hay khám bệnh.

Dựa trên các tiêu chí về y tế, phần lớn lãnh thổ Italia sẽ bị xếp vào cấp độ “màu đỏ” và sẽ phải tái phong tỏa trong vòng 3 tuần, từ ngày thứ Hai, 15/3 đến ngày 6/4. Trong số các vùng phải tái phong tỏa có các vùng lớn như Lombardy ở phía Bắc, vùng thủ đô Roma cũng như vùng phía Nam quanh thành phố Napoli.

Riêng trong những ngày cuối tuần của lễ Phục sinh từ ngày 03/04 đến 05/04, toàn bộ đất nước Italia sẽ phải phong tỏa, không phân biệt cấp độ.

Quyết định tái phong tỏa được đưa ra sau khi Italia chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 trong vài tuần qua do biến thể virus SARS-CoV-2 đến từ Anh gây ra, khi số ca nhiễm tuần này đã ở mức trên 150.000 ca, tăng hơn 15% so với tuần trước đó.

Cách đây vài ngày Italia cũng đã trở thành nước thứ hai tại châu Âu, sau Vương quốc Anh, vượt qua cột mốc có trên 100.000 ca tử vong vì Covid-19.

Phát biểu trong ngày 12/03 khi đến thăm một trung tâm tiêm vaccine ngừa Covid-19, tân Thủ tướng Italia Mario Draghi tuyên bố, Italia phải hành động quyết liệt để ngăn tình trạng y tế thảm họa cách đây 1 năm, khi hệ thống bệnh viện tại nhiều vùng ở Italia sụp đổ trước làn sóng dịch Covid-19 thứ nhất.

“Những gì diễn ra trong mùa Xuân năm ngoái vẫn còn in đậm trong tâm trí chúng ta và chúng tôi sẽ làm tất cả để ngăn chặn điều đó tái diễn. Dựa trên các chứng cứ khoa học, chính phủ Italia đã thông qua các biện pháp hạn chế mà chúng tôi đánh giá là cân đối và phù hợp”.

Bên cạnh quyết định áp dụng biện pháp tái phong tỏa để ngăn chặn đà lây nhiễm, Thủ tướng Italia, Mario Draghi cũng hứa hẹn sẽ đẩy mạnh quyết liệt chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Hiện tại, do thiếu nguồn cung vaccine, Italia là một trong các nước có chiến dịch tiêm vaccine chậm nhất tại châu Âu và mới chỉ có khoảng 1,8 triệu trên tổng dân số khoảng 60 triệu người Italia được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Mario Draghi cho biết Italia vẫn sẽ tiếp tục sử dụng vaccine của hãng dược AstraZeneca bất chấp việc một số nước châu Âu hiện đang tạm ngưng sử dụng loại vaccine này do lo ngại tác dụng phụ.

Theo kế hoạch, Italia cũng sẽ hợp tác sản xuất vaccine Sputnik V của Nga tại Italia bắt đầu từ tháng 7 tới.

Giống như Italia, tình hình dịch Covid-19 cũng đang trở nên xấu đi nghiêm trọng tại các nước khác như Pháp. Chính quyền Pháp nhiều khả năng sẽ phải tái phong tỏa vùng Ile-de France quanh thủ đô Paris trong những ngày tới.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục