Iran “thêm dầu vào lửa”

(ĐTCK) Giá dầu vốn đang điêu đứng khi giao dịch quanh mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009 lại thêm khốn đốn vì Iran tuyên bố sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
Iran “thêm dầu vào lửa”

Sau khi giảm gần 11% trong tuần trước, giá dầu tương lai tại thị trường New York giảm thêm 1% nữa trong phiên đầu tuần, kéo dài mức giảm lớn nhất trong năm nay. Giá dầu tiếp tục giảm mạnh sau khi Thứ trưởng dầu mỏ của Iran, Amir Hossein Zamaninia cho biết, “hoàn toàn không có chuyện” Iran tạm ngừng kế hoạch thúc đẩy hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trở lại vì giá dầu giảm.

Giá dầu thô Brent giao tháng 1 giảm 49 cents, tương đương 1,3%, xuống 37,44 USD/thùng tại sàn ICE Futures Europe (London). Trước đó, giá dầu Brent giao sau đã giảm 1,8 USD, xuống còn 37,93 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Dự kiến, các lệnh cấm vận đang áp đặt lên Iran sẽ được nới lỏng hoặc gỡ bỏ trong tuần đầu tiên của tháng 1/2016, khiến kế hoạch khôi phục và mở rộng hơn nữa hoạt động xuất khẩu dầu của Iran trở nên gần hơn bao giờ hết.

Trả lời phỏng vấn tại Tehran, ông Zamaninia cho biết, Chính phủ Iran đã chuẩn bị để thu hút giới đầu tư đối với sản phẩm dầu và khí đốt của nước này. Trong tháng 11/2015, theo số liệu của Bloomberg, sản lượng dầu của Iran đạt 2,8 triệu thùng/ngày.

Lam Phong (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục