Indonesia ghi nhận mức giảm phát đầu tiên sau hơn hai thập kỷ

(ĐTCK) Hôm thứ Hai (3/3), dữ liệu công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tháng 2 của Indonesia đã giảm lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, sau khi chính phủ nước này giảm hóa đơn tiền điện để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, CPI đã giảm 0,09% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, và cũng là lần đầu tiên Indonesia ghi nhận tình trạng giảm phát kể từ tháng 3/2000. Đây là tháng thứ hai liên tiếp tỷ lệ CPI thấp hơn mục tiêu lạm phát của ngân hàng trung ương là từ 1,5% đến 3,5%.

Trong số những tác nhân hàng đầu gây ra tình trạng giảm phát là do giá điện giảm 50% cho một số khách hàng trong tháng 1 và tháng 2.

Ngoài ra, giá một số sản phẩm thực phẩm như gạo, cà chua và ớt đỏ thấp hơn cũng góp phần vào tình trạng này, vì sản lượng lương thực trong hai tháng qua đã phục hồi sau tác động của hạn hán năm ngoái.

"Giảm phát không phải do sức mua yếu hơn mà là do giá điện giảm", Cục trưởng Cục Thống kê Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti cho biết.

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát cơ bản tăng nhẹ 2,48% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, sau mức tăng 2,36% vào tháng 1.

“CPI dự kiến ​​sẽ tăng trở lại bắt đầu từ tháng 3 khi chương trình giảm giá điện kết thúc, nhưng sẽ vẫn ở mức thấp với các chính sách mới của chính phủ nhằm giảm giá vé máy bay và thu phí cầu đường trong kỳ nghỉ lễ Ramadan”, chuyên gia kinh tế Hosianna Situmorang của Ngân hàng Danamon cho biết.

Với sự kích thích đó, chuyên gia kinh tế Hosianna Situmorang dự kiến ​​GDP sẽ tăng trưởng ở mức 5,1% đến 5,2% trong năm nay, phù hợp với mục tiêu 5,2% của chính phủ. Năm ngoái, nền kinh tế đã tăng trưởng 5,03%.

Với mức lạm phát thấp, Ngân hàng Trung ương Indonesia có thể có cơ hội giảm lãi suất thêm nữa, nhưng sự biến động của thị trường toàn cầu có thể là mối cân nhắc lớn hơn đối với ngân hàng trung ương.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục