Các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine đã gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu, đẩy giá dầu diesel lên mức cao kỷ lục tại nhiều thị trường và khiến loại nhiên liệu này trở thành vấn đề chính trị và kinh tế trọng yếu trên toàn cầu.
IEA cho biết việc hoàn tất các đợt xả dầu từ kho dự trữ đã được công bố trước đó trong thời gian nhanh nhất có thể đưa khoảng 100 triệu thùng dầu ra thị trường, dù các chuyên gia phân tích và một số chính phủ cho rằng con số này không nhất thiết đồng nghĩa với một đợt can thiệp mới có quy mô tương đương.
Tuyên bố từ IEA được đưa ra sau khi G7 đạt thỏa thuận vào tuần trước về việc giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel, qua đó làm dấy lên kỳ vọng về các đợt giải phóng kho dự trữ dầu bổ sung. Động thái của G7 diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu nguồn cung loại nhiên liệu này ra thị trường không được gia tăng.
Trước đó, IEA đã triển khai chương trình giải phóng 400 triệu thùng dầu vào tháng nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt và giá cả leo thang do xung đột Trung Đông, dù chưa phải toàn bộ khối lượng dầu này đã được đưa ra thị trường.
"Các chính phủ thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng kho dự trữ dầu theo kế hoạch hành động chung đã công bố vào tháng 3/2026, với mục tiêu hoàn tất càng sớm càng tốt…Các thành viên IEA cũng ủng hộ việc ưu tiên giải phóng kho dự trữ dầu diesel trong phạm vi khả thi, xét đến tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel hiện nay", Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết.
Tuy nhiên, IEA cho biết khoảng 100 triệu thùng dầu được cam kết theo sáng kiến tháng 3 hiện vẫn chưa được đưa ra thị trường.
Phản hồi lại thông tin từ IEA, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết vào ngày 7/10 rằng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất việc giải phóng dầu theo kế hoạch phải nằm trong hạn mức khối lượng đã được phê duyệt vào tháng 3.
Tuyên bố cũng cho biết các thành viên IEA dự kiến sẽ đánh giá và xem xét lại các kế hoạch này tại cuộc họp hội đồng vào tuần tới.
Trước khi IEA đưa ra tuyên bố, các chuyên gia phân tích của JPMorgan nhận định rằng thông báo về việc xả kho dự trữ trong tuần qua dường như chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ giao lượng dầu đã cam kết trong chương trình tháng 3, thay vì báo hiệu một đợt can thiệp mới.
"Theo cách hiểu của chúng tôi về thông cáo báo chí, con số 100 triệu thùng được nêu không phải là 100 triệu thùng dầu từ đợt can thiệp mới”, JPMorgan cho biết.
Bộ Kinh tế Đức cho biết đang tiến hành các thủ tục phê duyệt việc giải phóng dầu từ kho dự trữ theo kế hoạch tháng 3, nhưng không đề cập đến bất kỳ khối lượng dầu mới nào.
Theo tuyên bố của IEA, các chính phủ thành viên hiện vẫn nắm giữ lượng dầu dự trữ khẩn cấp tương đương khoảng 1,1 tỷ thùng, bao gồm hơn 200 triệu thùng dầu diesel.