IEA giảm dự báo về tốc độ tăng của nhu cầu dầu thế giới

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhận định, nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2008 và 2009 sẽ tăng chậm hơn hơn dự kiến, do giá dầu cao và các điều kiện kinh tế suy yếu.

Trong báo cáo tháng 9/08 về thị trường dầu mỏ, IEA đã điều chỉnh dự báo về tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới xuống 690.000 thùng/ngày năm 2008 và 890.000 thùng/ngày năm 2009, giảm lần lượt là 100.000 thùng/ngày và 40.000 thùng/ngày so với dự báo ban đầu.

 

Theo IEA, tổ chức tư vấn về chính sách năng lượng cho 27 quốc gia công nghiệp hóa, nhu cầu dầu có xu hướng sụt giảm rõ rệt tại Mỹ, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, nơi người dân đã thay đổi cả thói quen thường nhật để đối phó với giá dầu cao. Tháng 7/09, nhu cầu dầu tại Bắc Mỹ giảm 2,9%, đánh dấu tháng sụt giảm thứ bảy liên tiếp. Đặc biệt, thị trường thế giới đang chuyển sang sử dụng các loại xe tiết kiệm năng lượng hơn.

 

Trước những dấu hiệu về nhu cầu sụt giảm, giá dầu đã giảm khoảng 30% so với mức kỷ lục 147,27 USD/thùng lập hôm 11/7. Mới đây, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng cắt giảm hạn khạch khai thác 500.000 thùng/ngày.

 

Tuy nhiên, IEA khẳng định, nhu cầu về dầu mỏ vẫn khá mạnh tại các thị trường mới nổi, nơi dầu thường được trợ cấp và người tiêu dùng không bị tác động bởi mức giá cao. Đặc biệt, bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu u ám, nhu cầu dầu tại Trung Quốc -nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai thế giới- dự kiến vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 5-6%.

 

IEA cho biết, trong tháng Tám vừa qua, nguồn cung dầu tính trên quy mô toàn cầu giảm 1 triệu thùng xuống 86,8 triệu thùng. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này một phần do các cơ sở sản xuất dầu ở Biển Bắc tiến hành bảo dưỡng định kỳ, OPEC giảm sản lượng, và hoạt động của đường ống dẫn dầu Bacu-Tbilidi-Xâyhan bị gián đoạn. Trong khi đó, lượng dầu dự trữ tại các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tăng 47 triệu thùng trong tháng 7/08.

 

Đồng thời, IEA cũng hạ dự báo về nguồn cung dầu từ các nước không thuộc OPEC, giảm so với dự đoán ban đầu lần lượt là 180.000 thùng/ngày năm 2008 và 85.000 thùng/ngày năm 2009.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục