IBM cáo buộc một cựu nhân viên Trung Quốc làm gián điệp kinh tế

Nhà chức trách Mỹ ngày 14/6 thông báo một cựu nhân viên tập đoàn công nghệ IBM đã bị cáo buộc làm gián điệp kinh tế vì đánh cắp mã nguồn và trao cho một cơ quan thuộc Chính phủ Trung Quốc.
Ảnh minh họa. (Nguồn: wraltechwire.com) Ảnh minh họa. (Nguồn: wraltechwire.com)
Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Chu Gia Cường, trong thời gian làm lập trình viên máy tính cho IBM, đã đánh cắp mã nguồn và trao cho Ủy ban Quốc gia về Chăm sóc sức khỏe và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, nơi ông từng làm việc.

Tháng 12/2015, nhân vật này bị bắt tại Mỹ sau một năm điều tra vì muốn bán mã nguồn này, vốn được giữ bí mật rất kỹ.

Ban đầu, ông Chu Gia Cường bị cáo buộc đánh cắp các bí mật thương mại, nhưng hiện nghi phạm này còn bị kiện vì tội làm gián điệp kinh tế và sẽ bị kết án nhiều năm tù.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin cho biết: “Ông Chu Gia Cường bị tố cáo là đã đánh cắp các thông tin ở nơi ông từng làm việc để kiếm lợi cho cá nhân và phục vụ lợi ích của Chính phủ Trung Quốc.”

Vị quan chức này cũng khẳng định những người đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ vì lợi ích của các nước khác đang đe dọa lợi ích quốc gia về kinh tế và an ninh của Mỹ.

Theo Vietnam+

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục