Hủy niêm yết với Tesla không phải chuyện dễ dàng

(ĐTCK) CEO Tesla, Elon Musk vừa gây sóng gió tại phố Wall và Thung lũng Silicon khi công bố ý định rút niêm yết, đưa Tesla trở thành công ty tư nhân, với sự tự tin khi đã có nhà đầu tư lớn hỗ trợ và đủ ngân quỹ để thực hiện kế hoạch.
Elon Musk đang là cổ đông lớn nhất của Tesla, khi sở hữu hơn 20% lượng cổ phiếu. Elon Musk đang là cổ đông lớn nhất của Tesla, khi sở hữu hơn 20% lượng cổ phiếu.

“Giờ đây, yếu tố chưa chắc chắn duy nhất là không biết tỷ lệ chấp thuận của cổ đông ra sao?”, Elon Musk thoải mái cho biết.

Tuy nhiên, liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy. Dưới đây là câu trả lời cho những câu hỏi đầu tiên được đặt ra.

Làm cách nào Tesla có thể trở thành công ty tư nhân?

Tesla sẽ tiến hành mua lại mọi cổ phiếu đại chúng hiện tại. Theo đó, Elon Musk đã đưa ra đề nghị sẽ mua lại cổ phiếu Tesla với giá 420 USD/cổ phiếu, cao hơn 12% so với giá giao dịch trên thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc, giá trị doanh nghiệp vào khoảng hơn 70 tỷ USD.

Hiện tại, Elon Musk đang là cổ đông lớn nhất của Công ty, khi sở hữu hơn 20% lượng cổ phiếu. 3 cổ đông lớn tiếp theo đều là các hãng đầu tư – T. Rowe Price, Fidelity và Baillie Gifford, nắm giữ tổng cộng 25% cổ phần.

Nếu các cổ đông lớn này bỏ phiếu chống lại kế hoạch tư nhân hóa, mong muốn của Elon Musk sẽ không thể trở thành sự thật. Hiện chưa có hãng đầu tư nào trong số này lên tiếng bình luận về kế hoạch rút niêm yết.

Một yếu tố đáng chú ý là Elon Musk cho biết, các cổ đông đại chúng hiện tại có thể lựa chọn bán đi cổ phiếu, hoặc duy trì việc sở hữu cổ phần tại Tesla khi công ty trở thành doanh nghiệp tư nhân.

Nhưng điều này khiến các thành viên thị trường cảm thấy bối rối, bởi Tesla sẽ là loại hình doanh nghiệp tư nhân như thế nào, khi vẫn có mặt số lượng cổ đông lớn?

Phản ứng của nhà đầu tư như thế nào?

Phản ứng của giới đầu tư là khá tích cực trước kế hoạch tư nhân hóa của Elon Musk. Theo đó, ngay khi các thông tin về kế hoạch được công bố, giá cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 12%.

Ross Gerber, CEO Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, người đang sở hữu 38.000 cổ phiếu Tesla cho biết, ông sẽ vẫn gắn bó với Tesla khi Công ty trở thành doanh nghiệp tư nhân, bởi luôn có niềm tin vào khả năng tăng trưởng trong tương lai.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cho rằng, những gì Elon Musk tiến hành cũng tương tự như hoạt động của SpaceX, một công ty khởi nghiệp (startup) khác của vị CEO này.

Cụ thể, SpaceX đang là doanh nghiệp tư nhân, nhận vốn từ các nhà đầu tư, bao gồm các quỹ đầu tư lớn như Fidelity và các nhà đầu tư vẫn có cơ hội bán hoặc mua cổ phần 6 tháng 1 lần.

Tư nhân hóa có giải quyết vấn đề của Tesla?

Câu trả lời là không hẳn. Tesla hiện sở hữu 2,2 tỷ USD tiền mặt và khối nợ trị giá 9,5 tỷ USD. Nếu Công ty tiến hành mua lại cổ phiếu, trong bối cảnh lãi suất đi lên, việc thanh toán có thể trở nên đắt đỏ hơn, đồng nghĩa với việc khối nợ gia tăng.

Tesla có thể gây quỹ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu, nhưng điều này lại tạo rủi ro pha loãng và việc rút niêm yết càng trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, vấn đề là Tesla hiện vẫn chưa tạo ra lợi nhuận, và tư nhân hóa không thay đổi được tình trạng hiện tại. Việc rút niêm yết chỉ cho phép Elon Musk có thể tiến hành đầu tư nhiều hơn mà không phải lo lắng về tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Cái giá đưa ra đã đủ hấp dẫn?

420 USD/cổ phiếu là mức giá được đưa ra để tiến hành tư nhân hóa Tesla, nhưng theo các chuyên gia, con số này là chưa đủ. Bởi thực tế, phản ứng của giới đầu tư trong quá khứ và hiện tại đang chứng tỏ, không nhiều người có mong muốn sớm bán đi cổ phiếu này.

Trả lời CNBC, Ron Bron, chủ sở hữu Baron Capital, hiện đang nắm giữ 17 triệu cổ phiếu Tesla và là cổ đông lớn thứ 13 cho biết: “Chúng tôi có thể kiếm lời gấp 20 lần số tiền bỏ ra vì cơ hội đối với Tesla là khổng lồ”.

Tương tự, Ross Gerber cho rằng, ông muốn Tesla duy trì là công ty đại chúng niêm yết, bởi giá cổ phiếu sẽ còn lên cao hơn mức 420 USD.

“Nếu Musk muốn tiến hành tư nhân hóa với mức giá đưa ra là 570 USD/cổ phiếu, tôi sẽ bán ra cổ phần của mình”, Gerber cho biết.

Lam Phong (Theo báo chí nước ngoài)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục