Hơn 10 tỷ USD được rót vào các quỹ nghiên cứu vắcxin phòng COVID-19

Chủ tịch EC cho biết kể từ ngày 4/5, chính phủ các nước, các thiết chế, các quỹ từ thiện và các "mạnh thường quân" đã ủng hộ 9,5 tỷ euro (10,43 tỷ USD) cho các quỹ nghiên cứu vắcxin phòng COVID-19.
Vắcxin phòng COVID-19 được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Novavax ở Rockville, Maryland, Mỹ ngày 20/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN). Vắcxin phòng COVID-19 được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Novavax ở Rockville, Maryland, Mỹ ngày 20/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Hoạt động gây quỹ cho công tác nghiên cứu và phát triển vắcxin phòng chống dịch COVID-19 trên quy mô toàn cầu do Ủy ban châu Âu (EC) khởi xướng từ ngày 4/5 đã thu được kết quả ngoài mong đợi.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen ngày 26/5 thông báo số tiền 9,5 tỷ euro (10,43 tỷ USD) đã được quyên góp từ hoạt động gây quỹ ủng hộ phát triển vắcxin phòng chống dịch COVID-19 trên toàn thế giới, vốn được EC khởi xướng từ ngày 4/5 cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngành công nghiệp dược và các quỹ từ thiện trên thế giới.

Bà von der Leyen đã vui mừng chia sẻ trên tài khoản Twitter cá nhân: “Kể từ ngày 4/5, chính phủ các nước, các thiết chế, các quỹ từ thiện và các 'mạnh thường quân' đã ủng hộ 9,5 tỷ euro cho công tác đấu tranh chống lại virus SARS-CoV-2. Một thế giới có tinh thần đoàn kết cao!”

Cũng theo bà Von der Leyen, đây là một thành công lớn của công cuộc gây quỹ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19.

Theo thống kê của trang worldometers.info, đến 8 giờ sáng 27/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới là 5.678.046 người, trong đó có 351.667 ca tử vong.

Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, với 1.725.148 trường hợp nhiễm, trong đó có 100.579 ca tử vong.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các nước cũng ghi nhận 2.428.132 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 53.101 và 2.845.246 ca đang điều trị tích cực.

Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và số ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục