Với việc thâu tóm cổ phần chi phối của KEB, Hana đã chính thức hạ đo ván ANZ, tập đoàn tài chính - ngân hàng có trụ sở chính tại Melbourne
Với việc thâu tóm cổ phần chi phối của KEB, Hana đã chính thức hạ đo ván Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), tập đoàn tài chính - ngân hàng có trụ sở chính tại Melbourne (Australia), loại ANZ ra khỏi “cuộc chơi”, cho dù tập đoàn này tham gia cuộc đua mua lại KEB từ hơn một năm nay.
Sau khi mọi thủ tục pháp lý hoàn tất (dự kiến, trong tháng 1 hoặc 2/2011), với tổng tài sản ước tới 316.000 tỷ won, Hana mới sẽ trở thành tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn thứ ba Hàn Quốc, đẩy Shinhan Financial Group xuống vị trí thứ 4 (với 310.000 tỷ won). Hana còn đặt ra mục tiêu lọt vào Top 50 ngân hàng lớn nhất thế giới vào năm 2015.
Đại diện KEB cho biết, Lone Star Funds có trụ sở chính ở Bang Texas (Mỹ) vào năm 2003, khi KEB bị lâm vào khó khăn đã nhảy vào mua lại 51% cổ phần của KEB với giá 1.400 tỷ won. Sau đó, đầu tư tiếp để sở hữu tới 64,62% cổ phần của KEB, song năm 2007 lại bán bớt đi để chỉ còn sở hữu 51,02% cổ phần.
Việc Lone Star Funds bán sạch cổ phần ở KEB cho thấy, quỹ này đang muốn rút lui hẳn khỏi thị trường Hàn Quốc, song việc ra đi sẽ không hoàn toàn dễ dàng, suôn sẻ, bởi các cơ quan quản lý của Hàn Quốc đã tuyên bố, Quỹ phải đóng đủ mọi tiền thuế, hoàn thành xong mọi nghĩa vụ thì mới được… hồi hương. Mà chuyện này hai bên đã ngồi bàn với nhau nhiều lần và còn nhiều khúc mắc phải xử lý.
Tháng 8/2008, HSBC cũng muốn mua lại cổ phần của KEB, nhưng tình hình khi đó chưa thuận nên HSBC rút lui sớm. Sau đó ít lâu, ANZ nhảy vào cuộc và là đối tượng bám lâu nhất.
Ít nhiều ANZ cũng bị bất ngờ về thương vụ khá chóng vánh này, bởi trong tháng 8 năm nay, ngân hàng này đã cử hẳn một đội chuyên gia sang Hàn Quốc nghiên cứu một cách kỹ càng toàn bộ hồ sơ của KEB để chuẩn bị vòng đàm phán cuối với Lone Star Funds. Do hai bên chưa thống nhất về giá cả, nên Lone Star Funds quay sang với Hana.
Ông Paul Xiradis, Giám đốc điều hành (CEO) Quỹ Ausbil Dexia nhận xét, dù sao thì đây là một thất bại của ANZ, bởi Hàn Quốc vẫn là thị trường quan trọng của ANZ. Hơn nữa, ANZ đang có tham vọng gia tăng sự hiện diện của mình ở châu Á, với mục tiêu tăng lợi nhuận từ khu vực này lên mức 20% vào năm 2012 từ mức 14% hiện nay. Tuy nhiên, đại diện của ANZ vẫn cứ khăng khăng nói rằng, ANZ không thể chấp nhận giá cao như Hana trả, nên không theo đuổi KEB nữa, chứ không phải là ANZ thua kém Hana.
“Ông Michael Smith, Giám đốc điều hành (CEO) ANZ biết châu Á khá tường tận, nên thua keo này sẽ tính đến việc đầu tư vào các nước châu Á khác. Đó có thể là việc ANZ sẽ mua lại cổ phần của Ngân hàng Bank Panin (
Ngoài ra, Ủy ban Quản lý các dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) cũng sẽ tập trung vào 2 nội dung chính là vụ mua lại này có ảnh hưởng gì đến “sức khỏe” tài chính của Hana và liệu Hana có đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ này.
Hana hiện có 2.000 tỷ won tiền mặt và giấy tờ có giá dễ dàng chuyển thành tiền mặt, nên chỉ phải huy động khoảng hơn 2.600 tỷ won nữa, song xem ra việc này không quá khó.
Theo một nguồn tin, Tập đoàn Goldman Sachs (Mỹ) hiện sở hữu 8,66% cổ phần của Hana đã cam kết thu xếp một phần tiền trong số 4 tỷ USD. 2 quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ là Carlyle Group và Kohlberg Kravis Roberts sơ bộ đã thỏa luận với lãnh đạo Hana về nội dung tương tự.
Cuối tuần qua, tổ chức công đoàn ở KEB đã có ý kiến phản ứng về vụ mua lại này với lý do, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý của Hana không thể bằng được KEB, rồi sẽ xảy ra việc sa thải nhân viên, tinh giản bộ máy...
Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, phản ứng trên không có cơ sở thực tế, bởi Hana có thế mạnh ở lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, còn KEB lại có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng đầu tư. Kết hợp và bổ sung cho nhau là quá tốt rồi còn gì.