Hôm thứ Hai (24/2), Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Kim Byoung-hwan cho biết, việc cho phép các nhà đầu tư tiếp tục hoàn toàn bán khống là cần thiết và việc chỉ dỡ bỏ một phần là rất khó trong bối cảnh uy tín của quốc gia trong cộng đồng quốc tế đang bị đe dọa và các nhà chức trách đã nỗ lực hoàn thiện các hệ thống phát hiện hành vi sai trái trong các giao dịch chứng khoán.
Vào tháng 11/2023, các cơ quan quản lý thị trường của Hàn Quốc đã cấm mọi hình thức bán khống cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, sau khi các nhà đầu tư cá nhân phản đối hoạt động giao dịch này. Các hạn chế này đã gây ra sự chỉ trích rằng nó sẽ làm tổn hại đến sức hấp dẫn của thị trường.
Nhưng theo các nhà chức trách, hệ thống giao dịch cần phải được điều chỉnh để loại bỏ các hành vi sai trái và sửa đổi các quy tắc để cải thiện tính minh bạch và công bằng. Lệnh cấm bán khống trước đó đã được gia hạn một lần và sẽ hết hạn vào cuối tháng 3.
Trong giai đoạn cấm bán khống, các cơ quan chức năng đã điều tra các ngân hàng lớn về các giao dịch bán khống trước đây và phạt một số ngân hàng vì vi phạm các quy tắc bán khống trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Họ cũng đã phát triển một hệ thống giám sát điện tử để phát hiện bán khống vô căn cứ - hoạt động bán cổ phiếu mà không vay trước - là bất hợp pháp ở Hàn Quốc.
Để giải quyết mối lo ngại rằng một số cổ phiếu đơn lẻ có thể bị những người bán khống nhắm đến, các nhà chức trách có kế hoạch tạm thời sửa đổi các tiêu chí được sử dụng để cấm hoạt động bán khống một số cổ phiếu nhất định trong 1 ngày. Ông Kim Byoung-hwan cho biết, bất kỳ tác động nào đến thị trường từ việc tiếp tục hoạt động bán khống sẽ không kéo dài.