Hàn Quốc báo hiệu gia hạn lệnh cấm bán khống

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các nhà chức trách Hàn Quốc đang lên kế hoạch đưa ra các hình phạt cứng rắn hơn đối với những người bán khống bất hợp pháp và cho biết lệnh cấm đối với chiến lược giao dịch này sẽ được gia hạn sau thời hạn cuối tháng.
Hàn Quốc báo hiệu gia hạn lệnh cấm bán khống

Theo một tuyên bố sau cuộc họp giữa các nhà chức trách và các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu, chính phủ sẽ tăng các hình phạt tài chính và án tù lên đến chung thân đối với các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả việc bán khống. Các điều khoản tương tự về yêu cầu hoàn trả và ký quỹ sẽ được áp dụng cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức để tạo ra một sân chơi bình đẳng.

Tại một cuộc họp báo trên phương tiện truyền thông, nhà lập pháp Jeong Jeomsig cho biết họ đã yêu cầu gia hạn cho đến khi có hệ thống phát hiện đầy đủ các hoạt động bán khống. Chính phủ đã nhiều lần nói rằng mục tiêu là hoàn thiện nền tảng đó vào cuối quý I/2025. Tổng hợp lại, điều này cho thấy các hạn chế sẽ được duy trì ít nhất cho đến cuối tháng 3/2025.

Hàn Quốc đã cấm hoạt động bán khống (naked short) vào tháng 11/2023 - một hoạt động bán cổ phiếu mà không vay trước - vốn là bất hợp pháp ở nước này. Những hạn chế mặc dù được các nhà đầu tư cá nhân hoan nghênh, nhưng lại gây tranh cãi trong cộng đồng tài chính vì chiến lược giao dịch này được các nhà quản lý tiền tệ ở các thị trường khác sử dụng rộng rãi.

Tuyên bố cho biết, chính quyền sẽ áp dụng thời hạn trả nợ là 90 ngày cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, có thể kéo dài đến 12 tháng. Những người tham gia bán khống bất hợp pháp sẽ bị hạn chế làm giám đốc điều hành tại các công ty niêm yết và công ty tài chính ở Hàn Quốc. Các quy định chặt chẽ hơn cũng sẽ được áp dụng trong việc tiết lộ các vị thế bán. Những thay đổi sẽ cần sự chấp thuận của quốc hội.

Ngay sau khi giao dịch bán khống mà không vay trước bị cấm, Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra đối với các ngân hàng toàn cầu để xem xét kỹ lưỡng các giao dịch bán khống trong quá khứ của họ. Cho đến nay, cơ quan điều tra đã phát hiện các giao dịch bán khống bất hợp pháp trị giá 156 triệu USD của 9 ngân hàng đầu tư toàn cầu, hầu hết đều vi phạm quy tắc thủ tục.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

×