Báo JoongAng Daily dẫn lời ông Choi Jong Ku, Tổng giám đốc Cục Tài chính quốc tế thuộc Bộ Tài chính, dự báo 10 tỷ USD sẽ đủ tác động lên thị trường, nhưng “nếu vẫn chưa đủ thì sẽ can thiệp thêm”.
Số tiền này được trích từ quỹ bình ổn thị trường ngoại hối trị giá 55 tỷ USD của Chính phủ. Đây là lượng tiền lớn nhất được bơm vào thị trường kể từ khi Hàn Quốc thành lập quỹ này sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.
Sau vụ sụp đổ Ngân hàng Lehman Brothers, nhiều quốc gia trên thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có Hàn Quốc. Động thái bơm tiền được