Hải Phòng - Thụy Điển hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và cảng biển xanh

Hải Phòng có nhiều tiềm năng hợp tác với Thụy Điển trong những lĩnh vực như phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, cảng biển xanh và logistics hiện đại.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Năng lượng, Kinh doanh và Công nghiệp Vương quốc Thụy Điển do Thứ trưởng Sara Modig làm Trưởng đoàn.

Tham dự cuộc làm việc có ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn Bộ Năng lượng, Kinh doanh và Công nghiệp Thụy Điển là dịp để hai bên tăng cường trao đổi, mở rộng hợp tác.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác Thụy Điển đến thăm, làm việc tại Hải Phòng, đồng thời hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả giữa Hải Phòng và các đối tác Thụy Điển trong thời gian tới.

Hải Phòng hiện là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn của cả nước, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Sau hợp nhất, Hải Phòng có quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, đạt 33 tỷ USD. Thành phố duy trì mức tăng trưởng hai con số suốt 11 năm liên tiếp, GRDP năm 2024 tăng 11,01% - dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Đáng chú ý, năm 2024, Hải Phòng lần đầu tiên dẫn đầu cả nước ở bốn chỉ số quan trọng là Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).

“Hải Phòng có nhiều tiềm năng hợp tác với các đối tác Thụy Điển, nhất là trong lĩnh vực xây dựng mô hình cảng biển xanh và logistics không phát thải; Chuyển đổi số trong chính quyền đô thị, hạ tầng thông minh và dịch vụ công; Năng lượng tái tạo, lưu trữ điện và hiệu quả năng lượng. Mong thời gian tới, các doanh nghiệp Thụy Điển sẽ mở rộng đầu tư tại Hải Phòng. Thành phố cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài với tinh thần hợp tác tin cậy, chia sẻ lợi ích và phát triển lâu dài, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính thuận lợi và hạ tầng công nghiệp - logistics hiện đại”, ông Hoàng Minh Cường nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc, tăng cường hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và Cảng biển xanh giữa thành phố Hải Phòng và Vương quốc Thụy Điển.

Hiện, Thụy Điển có 3 dự án FDI đang hoạt động tại Hải Phòng với tổng vốn hơn 48 triệu USD, trong đó dự án sản xuất pin lưu trữ năng lượng được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong phát triển năng lượng bền vững. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Hải Phòng và các đối tác Thụy Điển duy trì mức tăng trưởng ổn định, đạt hơn 160 triệu USD trong năm 2024 và hơn 120 triệu USD trong 9 tháng năm 2025.

Bên cạnh đó, vào tháng 9/2024, Sở Công thương Hải Phòng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cảng Gothenburg (Thụy Điển) nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics. Hiện hai bên đang tích cực triển khai các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ, hướng tới xây dựng hệ thống logistics bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics.

Về phía Thụy Điển, Thứ trưởng Sara Modig cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, đồng thời khẳng định Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ Hải Phòng trong tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng cảng biển bền vững, logistics thông minh và hệ thống giao thông công cộng thân thiện môi trường.

Thứ trưởng cho biết chuyến thăm này là cơ hội quan trọng để thúc đẩy các cuộc thảo luận về triển khai Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Ngành giữa Thụy Điển và Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - được ký kết trong chuyến thăm chính thức gần đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thụy Điển. Việc hợp tác giữa Cảng Hải Phòng và Cảng Gothenburg mở ra nhiều cơ hội hợp tác thương mại giữa hai bên, đồng thời tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và số hóa, đặc biệt trong phát triển hạ tầng cảng biển bền vững, hướng tới mục tiêu giúp Hải Phòng trở thành trung tâm hàng hải hàng đầu khu vực.

“Thời gian tới, Thụy Điển sẽ đẩy mạnh hợp tác với Hải Phòng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thành phố, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững và mang lại lợi ích chung cho cả hai bên”, bà Sara Modig khẳng định.

Trước đó, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng cũng đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) do Chủ tịch Bruno Jaspaert làm Trưởng đoàn, nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác, đầu tư giữa Hải Phòng và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Các đại biểu lãnh đạo TP. Hải Phòng cùng Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu chụp ảnh lưu niệm

Hiện nay, Thành phố có 2 khu kinh tế lớn (khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam), đang triển khai Khu thương mại tự do 6.300 ha với 17 cơ chế chính sách đặc thù, Khu kinh tế chuyên biệt 5.300 ha, và 43 khu công nghiệp tổng diện tích hơn 12.000 ha.

Trong đó Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng. Điểm nhấn mang tính đột phá chiến lược của Nghị quyết là xây dựng Khu thương mại tự do - một mô hình kinh tế mới riêng có tại Hải Phòng, với cơ chế quản lý hiện đại, các chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút đầu tư.

Hải Phòng hiện thu hút hơn 1.740 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ USD, trong đó có 60 dự án từ châu Âu với tổng vốn 1,7 tỷ USD. Tiêu biểu là các dự án của doanh nghiệp Bỉ, Đức, Hà Lan như: Tổ hợp KCN DEEP C (726 triệu USD), Nhà máy băng dính Tesa (91 triệu USD), Nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm (89 triệu USD).

Ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng khẳng định: “Thành phố luôn đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp EuroCham vào sự phát triển chung. Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư châu Âu đến Hải Phòng để cùng chia sẻ cơ hội hợp tác và thành công”.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert mong muốn tìm hiểu các chính sách ưu đãi trong Khu thương mại tự do mà thành phố đang triển khai.

Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, Tổng giám đốc Tổ hợp KCN DEEP C đã bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, cho rằng quan hệ hợp tác châu Âu - Việt Nam nói chung và châu Âu - Hải Phòng nói riêng đang phát triển tốt đẹp.

Các doanh nghiệp châu Âu mong muốn tìm hiểu thêm cơ hội đầu tư vào Hải Phòng sau hợp nhất, đặc biệt là các chính sách ưu đãi trong Khu thương mại tự do mà thành phố đang triển khai.

Thanh Sơn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục