Hải Dương: Thêm 3 trường hợp nghi mắc Covid-19 liên quan đến BN867

0:00 / 0:00
0:00
Những trường hợp này vẫn đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Đại học y tế kỹ thuật Hải Dương từ tối 11/8.
Các biện pháp phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm đang tiếp tục được áp dụng. Các biện pháp phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm đang tiếp tục được áp dụng.

Chiều 13/8, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã gửi kết quả xét nghiệm của những trường hợp F1 liên quan đến BN867 tại Hải Dương, cho biết có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cả 3 trường hợp có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được thông báo đều có liên quan trực tiếp đến quán Bò tươi 36 Ngô Quyền (phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương) gồm: Đ.Q.M (nam, 17 tuổi), N.T.C (nữ, 72 tuổi) cùng ở thôn Nhân Lư, Cẩm Chế, Thanh Hà và V.T.L (nữ, 59 tuổi, địa chỉ tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình). Trong đó, anh M. và bà L. là nhân viên của quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền); bà C. là mẹ chồng của BN867, hàng ngày trông cháu ở tại 36 Ngô Quyền.

Hiện những trường hợp này vẫn đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Đại học y tế kỹ thuật Hải Dương từ tối 11/8 và các biện pháp phong tỏa khu vực xung quanh số nhà 36 Ngô Quyền trong phạm vi bán kính 250m vẫn đang tiếp tục được áp dụng.

Với 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vừa được thông báo, có 152 trường hợp F2 trở thành F1 được đưa đi cách ly tập trung y tế ngay trong chiều tối nay.

Để hạn chế sự dịch bệnh, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các ngành chức năng và thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân không hoang mang, tuyệt đối chấp hành các quy định về phòng dịch và hướng dẫn của cơ quan chức năng, phối hợp kiểm soát và hạn chế khả năng lây lan của virus.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục