Hải Dương: Phong tỏa khu dân cư 13 hộ dân, do có ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi xuất hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Ái Quốc (TP Hải Dương), lực lượng chức năng đã phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời đối với khu dân cư gồm 13 hộ dân với 62 nhân khẩu.
Lực lượng chức năng tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời, phong tỏa khu vực có ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Ái Quốc (Ảnh: Đài Phát thanh TP Hải Dương). Lực lượng chức năng tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời, phong tỏa khu vực có ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Ái Quốc (Ảnh: Đài Phát thanh TP Hải Dương).

Tối 20/2, ông Đỗ Văn Vì, Chủ tịch UBND phường Ái Quốc (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xuất hiện 1 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 là N.K.B. (sinh năm 1986, có địa chỉ tạm trú tại phòng trọ gia đình bà Đặng Thị Dăm- khu dân cư Tiến Đạt, phường Ái Quốc).

"Đây là một ca nghi nhiễm có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng cùng ngày, để đảm bảo an toàn, phường Ái Quốc đã nhanh chóng tiến hành dựng rào chắn, phong tỏa, thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời đối với đoạn đường dài hơn 100m gồm 13 hộ dân với 62 nhân khẩu, đồng thời phun khử khuẩn xung quanh khu vực", ông Vì nói.

Cũng theo ông Vì, hiện công tác rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục