Hai chủ tịch Fed cấp bang bán cổ phiếu để tránh xung đột lợi ích

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ tịch Fed Dallas, ông Robert Kaplan và ông Eric Rosengren, người đồng cấp ở Fed Boston cho biết sẽ bán các cổ phiếu mà bản thân đang nắm giữ từ nay đến cuối tháng 9 để tránh xung đột lợi ích. 

Họ sẽ dùng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu để đầu tư vào các quỹ đầu tư theo chỉ số hoặc gửi tiết kiệm. Ông Kaplan và Rosengren cho biết sẽ không giao dịch các tài khoản đó trong thời gian còn đương nhiệm.

Động thái này diễn ra sau khi quan chức của Fed bị giám sát trong các giao dịch mà họ thực hiện hồi năm ngoái, theo tờ khai thông tin tài chính của ông Kaplan và Rosengren.

Chủ tịch Fed Dallas - ông Robert Kaplan
Chủ tịch Fed Dallas - ông Robert Kaplan

Trong tờ khai thông tin này, ông Kaplan cho biết bản thân có 27 khoản đầu tư vào các cổ phiếu riêng lẻ, các quỹ hoặc các tài sản thay thế. Giá trị mỗi khoản đầu tư là hơn 1 triệu USD. Ông cũng mua hoặc bán 22 cổ phiếu doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư với giá trị giao dịch ít nhất là 1 triệu USD. Các giao dịch này có liên quan tới một số doanh nghiệp nổi tiếng như Apple, Amazon và General Electric.

“Mặc dù các giao dịch tài chính tôi thực hiện trong những năm làm chủ tịch Fed Dallas đều tuân thủ các quy tắc đạo đức của Fed, song để tránh các xung đột lợi ích tiềm ẩn, tôi quyết định thay đổi phương thức đầu tư cá nhân của mình” - ông Kaplan nói.

Bên cạnh đó, ông Rosengren đã nắm giữ cổ phần tại 4 quỹ tín thác đầu tư bất động sản khác nhau. Ông đã nhiều lần mua bán các khoản đầu tư đó cũng như tài sản khác trong thời gian còn là nhà phê bình nổi tiếng về thị trường bất động sản Mỹ.

Ông Rosengren cũng khẳng định các khoản đầu tư và giao dịch cá nhân của ông đều tuân thủ quy tắc đạo đức của Fed.

“Thật đáng tiếc, các quyết định đầu tư cá nhân của tôi đã gây ra một số nghi vấn, nên tôi quyết định thoái vốn khỏi các tài sản này để củng cố cam kết của tôi với nguyên tắc đạo đức của Fed”, ông Rosengren nói.

Diệp Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ