Theo kênh CNN ngày 23/10, Google đã gửi email thông báo rằng chương trình Women Techmakers sẽ không còn trực thuộc công ty và được chuyển giao cho tổ chức phi lợi nhuận Technovation. Thông báo ngắn gọn này chấm dứt hơn một thập kỷ hoạt động của chương trình từng được xem là biểu tượng cho nỗ lực hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ.
Nhiều thành viên của Women Techmakers cho biết họ cảm thấy bị gạt ra bên lề, khi toàn bộ nội dung, tài liệu và video liên quan tới các sự kiện họ tổ chức đã bị xóa khỏi hệ thống. “Mọi thứ tôi từng xây dựng cho Women Techmakers đều biến mất. Lịch sử của chúng tôi bị xoá sạch”, bà Sherry Yang, quản lý kỹ thuật của Google tại Canada, chia sẻ.
Ra mắt năm 2012, Women Techmakers được Google giới thiệu như một sáng kiến toàn cầu nhằm cung cấp cơ hội, cộng đồng và nguồn lực cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Chương trình này từng hỗ trợ đào tạo, cấp học bổng và tài trợ cho các đại sứ tham gia sự kiện nhà phát triển của Google. Tuy nhiên, từ tháng 2/2025, công ty đã thông báo dừng áp dụng chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng và rà soát lại các chương trình tương tự nhằm tuân thủ sắc lệnh hành pháp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các nhà thầu liên bang.
Theo một số thành viên, kể từ đó, việc tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính và tổ chức sự kiện trở nên khó khăn hơn. Bà Vassiliki Dalakiari, cựu đại sứ Women Techmakers tại Hy Lạp, cho biết: “Chúng tôi được ghi nhận về mặt danh nghĩa, nhưng không còn được hỗ trợ như trước”.
Đầu tháng 10, Google thông báo sẽ chuyển giao chương trình cho Technovation, một tổ chức từng tập trung vào giáo dục công nghệ cho thanh thiếu niên. Dù Google khẳng định sẽ tài trợ cho giai đoạn chuyển tiếp và tiếp tục hợp tác, nhiều thành viên cho rằng việc công ty “im lặng rút lui” cho thấy sự suy giảm cam kết đối với các sáng kiến thúc đẩy đa dạng giới.
“Không có cuộc họp trực tuyến toàn cầu, không thông cáo chính thức - chỉ một email và sự im lặng”, bà Leyla Damoisaux-Delnoy, nhà khoa học dữ liệu tại Brussels, viết trên LinkedIn.
Các chuyên gia nhận định, động thái của Google phản ánh xu hướng chung trong ngành công nghệ khi nhiều tập đoàn lớn như Amazon, Meta hay Dell cũng đang cắt giảm hoặc chấm dứt các chương trình tương tự.
Giáo sư Donald Tomaskovic-Devey thuộc Đại học Massachusetts cho rằng: “Không quan trọng là các chương trình có tồn tại hay không, điều cần thiết là liệu các công ty có xây dựng được môi trường nơi mọi người đều cảm thấy được tôn trọng và bình đẳng. Nếu không, sự thụt lùi về đa dạng và sáng tạo là điều khó tránh khỏi”.