Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu năm 2024 do Mỹ tiếp tục tăng nguồn cung

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Goldman Sachs đã điều chỉnh mức tăng của giá dầu sẽ thấp hơn trong năm tới so với dự báo trước đó, phần lớn nhờ sự bùng nổ sản xuất của Mỹ.
Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu năm 2024 do Mỹ tiếp tục tăng nguồn cung

Các chiến lược gia của Goldman Sachs trong báo cáo được công bố hôm Chủ nhật (17/12) cho biết, họ đang cắt giảm triển vọng giá dầu Brent thêm 10 USD/thùng xuống phạm vi 70-90 USD/thùng cho năm 2024.

Đến tháng 6/2024, Goldman Sachs dự kiến giá dầu Brent sẽ đạt đỉnh 85 USD/thùng, sau đó trung bình là 81 USD hoặc 80 USD trong hai năm tới, giảm so với dự báo trước đó là 92 USD/thùng.

Goldman Sachs cho biết: "Xu hướng cung cấp gần đây của Mỹ củng cố xu hướng chính của năm 2023, cụ thể là mạnh hơn nhiều so với sản lượng dự kiến bên ngoài OPEC”.

Mức chiết khấu lớn hơn của dầu WTI của Mỹ so với dầu Brent hiện ở mức khoảng 4,5 USD/thùng, đang khiến dầu của Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà lọc dầu châu Âu và châu Á.

Matt Smith, nhà phân tích của công ty theo dõi tàu Kpler cho biết: “Các dòng hàng đến châu Á đang có xu hướng kết thúc năm một cách mạnh mẽ, đặc biệt đối với hàng hóa đến Trung Quốc”.

Trong năm tới, các chiến lược gia dự đoán giá dầu sẽ biến động ở mức độ vừa phải, vì công suất dự phòng sẽ hạn chế tác động của các cú sốc thắt chặt nguồn cung và tăng giá.

Dư địa làm giảm giá dầu cũng sẽ vẫn bị hạn chế vì các biện pháp khuyến khích ngăn chặn tình trạng dư cung của OPEC+ sẽ vẫn được giữ nguyên và việc nới lỏng các điều kiện tài chính sẽ tạo cơ sở cho nhu cầu dầu.

Sự sụt giảm kéo dài gần hai tháng của giá dầu là một đòn giáng mạnh vào OPEC+ vốn đang cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm giá dầu trong năm qua. Các thành viên OPEC+ đã nhiều lần cắt giảm sản lượng vào năm 2023 và đã đồng ý cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày cho đến quý đầu năm 2024.

Trong khi đó, Goldman Sachs cho biết, Ả Rập Xê Út khó có thể "làm sạch" thị trường bằng cách đảo ngược việc cắt giảm sản xuất và giải phóng một lượng lớn nguồn cung mới sẽ khiến giá giảm và làm suy yếu các công ty dầu đá phiến của Mỹ.

Goldman Sachs cho biết thêm: “Các yếu tố phi giá cả đã thúc đẩy nguồn cung của Mỹ vượt trội, bao gồm việc nới lỏng một lần các hạn chế về nguồn cung, giảm lượng tồn kho tại giếng và sản lượng tăng vọt trước khi mua lại của các công ty dầu khí tư nhân…Các biện pháp khuyến khích cuộc chiến tranh về giá của Ả Rập Xê Út sẽ yếu hơn so với năm 1985 khi thị phần của nước này sụt giảm và so với năm 2014 khi nước này có các khoản đầu tư ít tham vọng hơn và khi việc vay nợ quá mức khiến đá phiến của Mỹ dễ bị tổn thương”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục