Giới đầu tư vui mừng, ồ ạt xuống tiền gom cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh với phiên ngày thứ Hai (28/12) tăng điểm cao kỷ lục ở tất cả các chỉ số chính khi gói kích thích kinh tế đã chờ đợi từ lâu trở thành hiện thực.
Giới đầu tư vui mừng, ồ ạt xuống tiền gom cổ phiếu

Đêm ngày 27/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật gói viện trợ Covid-19 và chi tiêu của chính phủ trị giá 2.300 USD. Động thái trên ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ Mỹ, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ đề xuất của tổng thống về việc tăng viện trợ trực tiếp cho người Mỹ trong khi cắt giảm một loạt viện trợ cho nước ngoài.

Thị trường kỳ vọng, dự luật được mong chờ này sẽ giúp khôi phục các khoản trợ cấp thất nghiệp của khoảng 14 triệu người Mỹ và tránh việc chính phủ phải đóng cửa một phần.

Gần suốt tuần vừa qua, ông Trump từ chối đặt bút ký phê chuẩn dự luật cứu trợ này bất chấp nó được quốc hội thông qua sau nhiều tháng thảo luận.

Tuy nhiên trong thông báo phát đi từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida trong kỳ nghỉ Giáng sinh, ông Trump cho biết ông sẽ ký dự luật cứu trợ Covid-19 để khôi phục lại các khoản trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt việc nhiều người bị trục xuất khỏi nơi ở, hỗ trợ thêm chi phí thuê nhà, giúp các nhân viên hãng bay trở lại làm việc và bổ sung đáng kể các khoản tiền cho việc phân phối vắc-xin….

Kết thúc phiên 28/12, chỉ số Dow Jones tăng 204,1 điểm (+0,68%), lên 30.403,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 32,3 điểm (+0,87%), lên 3.735,26 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 94,69 điểm (+0,74%), lên 12.899,42 điểm.

Chứng khoán châu Âu ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất trong 10 tháng qua vào ngày thứ Hai, dù chứng khoán Anh vẫn đang nghỉ lễ. Thị được hỗ trợ từ tin tức gói viện trợ Covid-19 của Mỹ được chờ đợi từ lâu trở thành hiện thực, đồng thời tâm lý thị trường chịu thêm tác động tích cực từ thỏa thuận thương mại Brexit và chương trình triển khai vắc-xin.

Chủ nhật vừa qua, châu Âu đã khởi động chương trình tiêm chủng xuyên biên giới, làm dấy lên kỳ vọng về một năm 2021 không có dịch bệnh và và kinh tế phục hồi mạnh mẽ.

Kết thúc phiên 28/12, chỉ số DAX tại Đức tang 203,06 điểm (+1,49%), lên 13.790,29 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 66,37 điểm (+1,20%), lên 5.588,38 điểm.

Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên khởi đầu tuần mới. Chứng khoán Nhật Bản khởi sắc khi giới đầu tư tiếp tục đặt cược vào gói kích thích tài chính của Mỹ và chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 sẽ nhanh chóng giúp phục hồi kinh tế toàn cầu.

Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi dữ liệu lợi nhuận công nghiệp cho thấy sự phục hồi đang tiếp diễn đối với kinh tế.

Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy, lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 11 và là tháng tăng thứ 7 liên tiếp.

Mặc dù vậy, thị trường vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều từ các diễn biến liên quan đến Tập đoàn Alibaba, sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã yêu cầu Ant Group của Alibaba lập một kế hoạch chấn chỉnh và phương hướng chi tiết trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm các dịch vụ tín dụng, bảo hiểm và quản lý tài sản.

Kết thúc phiên 28/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 197,42 điểm (+0,74%), lên 26.854,03 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,07 điểm (+0,02%), lên 3.397,29 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 71,93 điểm (-0,27%), xuống 26.314,63 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 1,74 điểm (+0,06%), lên 2.808,60 điểm.

Giá vàng thế giới tăng mạnh ở đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai, xong đã quay đầu vào cuối phiên trước áp lực trên thị trường chứng khoán.

Kết thúc phiên 28/12, giá vàng giao ngay tăng 2,00 USD (+0,12%), lên 1.872,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 ngay giảm -2,80 USD (-0,15%, xuống 1.880,40 USD/ounce.

Giá dầu suy yếu trong phiên giao dịch ngày thứ Hai khi thị trường lo lắng về thời hạn tăng sản lượng của OPEC+ đã đến gần, bất chấp gói viện trợ kinh tế của Mỹ đã trở thành hiện thực.

OPEC+ dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày bắt đầu vào ngày 1/1/2012 và Ngã sẽ tăng thêm sản lượng ở mức tương tự vào tháng Hai. Theo nhiều nguồn tin, OPEC+ sẽ có cuộc họp vào ngày 4/1.

Kết thúc phiên 28/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 0,61 USD (-1,26 %), xuống 47,62 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,43 USD (-0,84 %), xuống 50,86 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 222,494 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,766 tỷ
UPCOM 91.4 -0.08 -0.09% 632 tỷ