Các sự kiện và thông tin nhà đầu tư chứng khoán không thể bỏ qua tuần này

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đóng cửa phiên giao dịch thứ Năm (31/12) sẽ là phiên giao dịch cuối cùng chấm dứt một năm tăng điểm mạnh và thăng hoa của thị trường chứng khoán toàn cầu.
Ảnh Shutterstock Ảnh Shutterstock

Thị trường chứng khoán Mỹ không đón nhận nhiều thông tin mới vào tuần giao dịch cuối cùng của năm 2020 và hầu như đều đang hướng mắt về các sự kiện của tháng 1/2021.

Một số dữ liệu vĩ mô được công bố vào tuần sau đáng chú ý như chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc được công bố vào thứ Tư (30/12), dữ liệu về số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Mỹ được công bố vào thứ Năm (31/12). Thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ đóng cửa vào ngày đầu năm mới (1/1/2021).

Tháng Giêng là tháng mà nhiều nhà phân tích trên Phố Wall cho rằng sẽ thiết lập xu hướng cho cả năm. Trong năm nay, có nhiều sự kiện quan trọng như ngày 05/01/2021 là ngày kết quả bầu cử Thượng viện Mỹ, ngày 20/01 ông Joe Biden tuyên thệ nhận chức Tổng thống Mỹ.

Nếu thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hơn trong năm ngày đầu tiên bắt đầu năm mới, lịch sử cho thấy 82% chỉ số S&P 500 sẽ tăng trong năm đó, với mức tăng trung bình 12,5%.

“Các chiến lược gia tại các ngân hàng đầu tư đang kỳ vọng thị trường sẽ điều chỉnh vào giai đoạn đầu năm, tuy nhiên tới giai đoạn cuối năm có thể thiết lập vùng giá cao hơn so với đầu năm. Kỳ vọng mức điểm trung bình cuối năm 2021 của chỉ số S&P 500 là 4.056 điểm, cao hơn mức hiện tại vùng 3.700 điểm”, theo cuộc khảo sát các chuyên gia được thực hiện bởi CNBC.

Hiện tại, thị trường đang ở mức quá cao, dấu hiệu điều chỉnh đang xuất hiện. Trong đó, tỷ lệ P/E kỳ vọng của các công ty trong rổ chỉ số S&P 500 đang ở mức cao hơn 41% so với mức trung bình là 16,7 lần từ năm 2000.

Kết quả bầu cử Thượng viện tại Georgia là một bất ngờ với thị trường, nếu đảng Dân chủ giành được cả hai ghế, tỷ lệ thượng nghị sĩ tại Thượng viện của đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ bằng nhau, điều này sẽ dẫn tới sự khó lường tại Thượng viện.

Một số chiến lược gia cho rằng, thị trường có thể giảm mạnh nếu như đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Georgia, vì các nhà đầu tư lo ngại đảng này sẽ có thể thông qua việc tăng thuế đối với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thị trường cũng có thể phục hồi sau đó khi các nhà đầu tư xem xét triển vọng khi Chính phủ sẽ đẩy mạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cũng như gói tài khóa mới với quy mô lớn hơn sẽ được tung ra.

Trong tuần trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói cứu trợ trị giá 900 tỷ USD, tuy nhiên gói cứu trợ có nguy cơ không được thông qua nếu Tổng thống, ông Donald Trump quyết định phủ quyết hoặc không ký dự luật.

Tổng thống đã chỉ trích gói cứu trợ và cho rằng người lớn tuổi và trẻ em nên nhận được hơn 600 USD cứu trợ. Được biết, dự luật mở rộng viện trợ cho hàng triệu người Mỹ đang thất nghiệp, và các khoản viện trợ trước đó sẽ hết hạn vào 31/12/2020 nếu như Tổng thống không ký.

Trong bốn ngày nghỉ lễ sắp tới, giao dịch dự kiến sẽ trầm lắng, có ít báo cáo quan trọng được công bố. Trong đó, báo cáo số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được công bố vào thứ Năm (31/12). Tuy nhiên, trong tuần tới báo cáo số việc làm mới tạo ra sẽ được công bố, ước tính chỉ có khoảng 100.000 việc làm hoặc ít hơn được tạo ra trong tháng 12/2020.

Chỉ số S&P 500 bước vào tuần giao dịch cuối năm với mức tăng 15% so với đầu năm 2020, nếu xét từ mức thấp nhất trong tháng 3 thì đã tăng tới 65%. Thị trường đã trải qua 9 tháng tăng liên tục kể từ khi chạm đáy cuối tháng 3.

Trong lịch sử từ Thế chiến thứ II, mức tăng trung bình trong 9 tháng của thị trường là 32,2%, điều đó cho thấy trong 9 tháng vừa qua, thị trường đã tạo ra mức sinh lời vượt trội hơn rất nhiều so với lịch sử.

Sau giai đoạn thị trường tăng điểm, thị trường sẽ trải qua giai đoạn tăng chậm lại, điều này có thể sẽ lặp lại trong thời gian tới sau khi thị trường đã trải qua 9 tháng tăng liên tục.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,284.09 -6.09 -0.47% 232,038 tỷ
HNX 242.58 -1.33 -0.55% 1,769 tỷ
UPCOM 91.57 0.09 0.09% 657 tỷ