Một báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed trong tháng 8 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, con số này thấp hơn mức 3,7% của giới phân tích.
Các nhà giao dịch hiện thấy khoảng 37% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10, giảm so với khoảng 45% trước khi có dữ liệu PCE.
Trong khi đó, sự chú ý cũng dành cho những bình luận từ ít nhất bốn quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari, sẽ được công bố vào cuối ngày.
Đối với thị trường trái phiếu, vốn biến động mạnh gần đây cho thấy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ ổn định ở mức 5,246%, một ngày sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 6/2007 và tiếp tục là tác nhân khiến tâm lý giới đầu tư bất ổn, giao dịch thận trọng, ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu hơn.
Phiên hôm nay cũng là phiên cuối cùng của tháng 9/206 và trong tháng này, chỉ số Dow Jones giảm 4,29%, S&P 500 giảm 0,45% và Nasdaq tăng 1,86%.
Kết thúc phiên 30/9: Chỉ số Dow Jones giảm 443,87 điểm (-0,86%), xuống 50.906,05 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 19,30 điểm (-0,25%), xuống 7.651,54 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 63,52 điểm (+0,24%), lên 26.861,06 điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm, khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng mạnh làm giảm sức hấp dẫn đối với thị trường cổ phiếu.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,50% xuống 634,89 điểm.
Cú sốc giá năng lượng từ cuộc chiến Iran cũng như tài chính các chính phủ suy giảm và lượng phát hành nợ lớn đã khiến các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương châu Âu phải tăng lãi suất hoặc áp dụng lập trường diều hâu hơn trong tháng này.
"Mọi chuyện đã bắt đầu không thuận lợi tại Jackson Hole vào cuối tháng 8, khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh có thái độ cứng rắn hơn so với những dự báo và đưa Fed tiến vào con đường tăng lãi suất, điều đó đã tạo nên tông màu xám cho cả tháng 9 này," Chris Beauchamp, Giám đốc phân tích thị trường tại IG Group, cho biết.
Giá dầu đã tăng gần 14% trong tháng 9 và ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7, khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran nhằm chấm dứt chiến tranh bị đình trệ.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu vẫn đang gây áp lực, với lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức, thước đo uy tín nhất của khu vực đồng euro đã giảm trong phiên thứ hai liên tiếp nhưng vẫn duy trì quanh mức cao nhất năm 2009.
Kết thúc phiên 30/9: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 30,71 điểm (-0,29%), xuống 10.606,00 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 200,02 điểm (-0,79%), xuống 25.199,19 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 71,36 điểm (-0,89%), xuống 7.964,51 điểm.