Giới đầu tư ưu ái cổ phiếu chip liên quan đến AI

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Ba ngày 26/5, với S&P 500 và Nasdaq chạm gần mức cao kỷ lục với đà tăng của cổ phiếu liên quan đến AI đã bù đắp những lo ngại về các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào Iran.
Giới đầu tư ưu ái cổ phiếu chip liên quan đến AI

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng một thỏa thuận đạt được với Tehran có thể "mất vài ngày".

"Mặc dù vẫn chưa kết thúc chiến tranh, nhưng có khả năng rất cao tình hình sẽ tự giải quyết theo cách hòa bình sớm hơn. Trong khi đó, cụ thể những điều khoản thỏa thuận hòa bình trông như thế nào và những gì thực sự xảy ra sẽ rất quan trọng. Nhưng thực tế là lợi nhuận các công ty trên Phố Wall vẫn sẽ tăng ngay cả khi lạm phát cao. Nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng và thị trường là tấm gương phản chiếu nền kinh tế ở một mức độ lớn hơn”, Adam Sarhan, CEO của 50 Park Investments cho biết.

Phiên hôm nay, cổ phiếu bán dẫn, vốn hưởng lợi từ nhu cầu trong lĩnh vực AI đã dẫn đầu đà tăng, với điểm nhấn là Micron khi tăng tới gần 20% và lần đầu tiên đạt mức vốn hóa hơn hơn 1.000 tỷ USD, sau khi UBS tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu này từ 535 USD lên 1.625 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu Qualcomm tăng 4,5% sau khi Bloomberg News đưa tập đoàn bán dẫn này đã đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu TikTok ByteDance để cung cấp chip. Trong khi hai cái tên lớn khác Intel và Marvell Technology lần lượt tăng 3% và 6,1%.

Kết thúc phiên 26/5: Chỉ số Dow Jones giảm 118,02 điểm (-0,23%), xuống 50.461,68 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 45,65 điểm (+0,61%), lên 7.519,12 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 312,21 điểm (+1,19%), lên 26.656,18 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, sau khi Mỹ phát động những gì họ nói là các cuộc tấn công phòng thủ ở miền nam Iran.

Đóng cửa, STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,57% xuống 628,01 điểm.

Các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhắm vào Iran và nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể "mất vài ngày" đã khiến sự thận trọng dâng cao và lo ngại căng thẳng có thể leo thang hơn nữa và phản ánh sự lo lắng, giá dầu thô Brent đã tăng hơn 4%.

Ngoài căng thẳng địa chính trị, các nhà đầu tư cũng thận trọng với bình luận của thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là bà Isabel Schnabel, người nói rằng ECB nên tăng lãi suất vào tháng 6, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông diễn ra thành công.

Thị trường hiện đang định giá khoảng 90% xác suất ECB tăng lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 6, cùng với ít nhất 2 lần tăng thêm 0,25% vào cuối năm nay, theo dữ liệu do LSEG tổng hợp.

Kết thúc phiên 26/5: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 25,13 điểm (+0,24%), lên 10.491,39 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 204,21 điểm (-0,80%), xuống 25.184,89 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 85,15 điểm (-1,03%), xuống 8.173,11 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục